Tiêu đề của website

Các chân dài bóng chuyền sẽ được Vietsov Petro bố trí công việc

CLB bóng chuyền nữ vừa bị giải thể sẽ tạo điều kiện cho cầu thủ được đến đội bóng mới và bố trí việc làm cho những người chưa có việc.


CLB bóng chuyền nữ vừa bị giải thể sẽ tạo điều kiện cho cầu thủ được đến đội bóng mới và bố trí việc làm cho những người chưa có việc.

Giải thể đội bóng chuyền nữ Vietsov PetroTuyển thủ bóng chuyền kêu cứu trên mạng xã hội

Trưởng đoàn CLB bóng chuyền nữ Vietsov Petro Chu Văn Dầu cho biết quan điểm của lãnh đạo đội này là không để các VĐV phải bơ vơ. Sau khi Vietsov Petro tuyên bố giải thể, các VĐV còn hợp đồng sẽ được thanh lý hợp đồng để đến với CLB khác. Ông Nguyễn Văn Dầu cũng khẳng định, với những VĐV không chuyển nhượng được sang CLB khác, đơn vị này sẽ sắp xếp để làm việc trong các xí nghiệp của Liên doanh dầu khí Việt Nga.

Tuyển thủ quốc gia Trà Giang sẽ được Vietsov Petro tạo điều kiện chuyển đến đội mới. Ảnh: TT.

Ông Nguyễn Văn Dầu nói: “Hiện tại trong Liên doanh này có 15 đội bóng chuyền phong trào và các đội bóng này đều mong muốn xin các VĐV của đội nữ Vietsov Petro về làm nòng cốt gây dựng đội. Không chỉ có vậy, phía Vietsov Petro còn lo kinh phí để các VĐV này tiếp tục ở lại đại bản doanh của đội tại Vũng Tàu và theo học văn hóa đến hết năm nay rồi mới tính tương lai cho các em”.

Ông Nguyễn Văn Dầu cũng tiết lộ lý do CLB này giải thể là do phía BSG – Thái Bình Dương không đáp ứng được các yêu cầu trong biên bản thỏa thuận giữa hai bên. Lẽ ra phía BSG – Thái Bình Dương phải trả lương cho các VĐV từ tháng 1/2014 nhưng đơn vị tiếp nhận mới chỉ chuyển 50 triệu đồng tiền ăn, ở. VĐV Trà Giang cũng khẳng định chỉ có các VĐV trẻ được nhận tiền vé máy bay về quê từ BSG – Thái Bình Dương, còn bản thân cô không được nhận.

Giám đốc kỹ thuật CLB BSG – Thái Bình Dương Trần Minh Khang cũng cho biết nhiều khả năng đội bóng này cũng giải thể. Sau khi kế hoạch tiếp nhận VĐV từ Vietsov Petro đổ bể, đội BSG – Thái Bình Dương chỉ còn 6 VĐV và không đủ lực lượng chuẩn bị cho các giải tới.

Phía BSG – Thái Bình Dương cho rằng các VĐV Vietsov Petro đưa ra những đòi hỏi quá cao. Theo đó 4 VĐV chủ lực (Giang - Tâm - Thúy - Bảy) yêu cầu lương 20 triệu đồng mỗi tháng sau khi trừ thuế thu nhập và bảo hiểm. Bên cạnh đó, chế độ tiền ăn, ở mỗi ngày trong thời gian thi đấu của các VĐV này là 700 nghìn đồng, tiền tiêu vặt là 700 nghìn đồng, tiền ăn trong những ngày không tập luyện là 11 USD (tương đương với 220 nghìn đồng mỗi ngày). Đây là mức cao hơn nhiều so với CLB cũ bởi mức lương tháng của Trà Giang trước đó chỉ là 16 triệu đồng.

Theo ông Trần Minh Khang, ngay cả khi CLB BSG – Thái Bình Dương đã nỗ lực đáp ứng những đòi hỏi này thì các VĐV vẫn thiếu sự thông cảm và đưa sự việc lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín đơn vị. Chứng kiến cách ứng xử của các nữ cầu thủ thời gian qua, lãnh đạo đội bóng chuyền này thất vọng và muốn dừng việc tài trợ cho môn thể thao này.

 

Nguyễn Tùng (Thể Thao Vnexpress)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều