Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam: “Oanh tạc cơ” trở lại

Mặc dù được triệu tập khi đồng nghiệp Đặng Long Kiếm dính chấn thương, thế nhưng sự trở lại của chủ công Ngô Văn Kiều sau vài mùa im hơi lặng tiếng có thể coi là điều khá bất ngờ đối với nhiều người.


Mặc dù được triệu tập khi đồng nghiệp Đặng Long Kiếm dính chấn thương, thế nhưng sự trở lại của chủ công Ngô Văn Kiều sau vài mùa im hơi lặng tiếng có thể coi là điều khá bất ngờ đối với nhiều người.

Có thể, “Oanh tạc cơ” từng giúp đội tuyển bóng chuyền nam đoạt tấm HCB lịch sử ở SEA Games 2007 không còn ở đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng và đặc biệt là tinh thần thi đấu nhiệt huyết của Văn Kiều đã khiến những nhà tuyển trạch bắt buộc phải nhớ đến anh. Cũng có thể xem đây là sự tưởng thưởng cho nỗ lực của Văn Kiều suốt thời gian qua.

Chủ công Ngô Văn Kiều (đập bóng) bất ngờ được gọi trở lại đội tuyển.

Kiều đã cùng Từ Thanh Thuận hợp nên cặp tấn công sấm sét, giúp Sanest Khánh Hòa lên ngôi ở Cúp Hùng Vương hồi tháng 4 và biến đội bóng phố biển trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch cả mùa bóng năm nay. Thành thử, nhiều nhà chuyên môn cho rằng Văn Kiều là cái tên xứng đáng nằm trong danh sách 12 tuyển thủ chuẩn bị dự vòng chung kết giải bóng chuyền VĐTG 2018 khu vực Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan vào đầu tháng 10.

Có thể nhận thấy, thành phần của đội tuyển bóng chuyền nam được triệu tập lần này được giữ nguyên từ SEA Games 28 hồi năm ngoái, ngoại trừ việc thiếu vắng chủ công Đặng Long Kiếm. Những tay đập được đánh giá cao lúc này như Hữu Hà, Thanh Thuận, Quang Khánh, Hoàng Thương... vẫn góp mặt. Mặc dù, theo đánh giá của giới làm nghề, 12 gương mặt của đội tuyển lần này không phải cái tên nào cũng có được phong độ cao, vẫn còn đó một vài gương mặt chơi khá hay nhưng không lọt vào “mắt xanh” của Ban chuyên môn cũng như Ban huấn luyện đội tuyển như: phụ công Phạm Thái Hưng, libero Huỳnh Trung Trực.

Về phía BHL cũng có một chút thay đổi khi HLV Nguyễn Mạnh Hùng – người đã giúp đội tuyển nam giành HCB năm ngoái tại Singapore - cũng vắng mặt và thay vào đó là sự trở lại của HLV Phùng Công Hưng (Thể Công) và trợ lý Lê Hồng Hảo (Công An TPHCM).

Vòng loại khu vực Đông Nam Á diễn ra ở Thái Lan từ ngày 6-10 đến hết ngày 10-10 và chỉ có 3 đội tuyển tham dự gồm Việt Nam, Myanmar và chủ nhà Thái Lan. Ba đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn đội đứng đầu đại diện tham dự vòng loại châu Á diễn ra vào năm sau ở Iran và Australia. Hiện tại, đã xác định được 4 đội bóng lọt vào vòng chung kết châu Á, gồm Iran và Trung Quốc (bảng A), Australia và Nhật Bản (bảng B).

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều