Tiêu đề của website

HLV Thái Thanh Tùng: Nói ít làm nhiều

Sau những trận đấu vừa qua, HLV Thái Thanh Tùng đang là gương mặt được quan tâm nhất ở ĐTQG. Sau ngôi vị Á quân SEA Games 28 và vị trí thứ 5 tại Giải bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2015 thì bây giờ, HLV Thái Thanh Tùng chịu áp lực không nhỏ đó là ít nhất cũng phải đưa học trò vào chơi ở trận tranh 5-6 tại Cúp bóng chuyền Vô địch châu Á đang diễn ra tại Vĩnh Phúc.


Sau những trận đấu vừa qua, HLV Thái Thanh Tùng đang là gương mặt được quan tâm nhất ở ĐTQG. Sau ngôi vị Á quân SEA Games 28 và vị trí thứ 5 tại Giải bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2015 thì bây giờ, HLV Thái Thanh Tùng chịu áp lực không nhỏ đó là ít nhất cũng phải đưa học trò vào chơi ở trận tranh 5-6 tại Cúp bóng chuyền Vô địch châu Á đang diễn ra tại Vĩnh Phúc.

HLV Thái Thanh Tùng nhắc nhở các trong những phút hội ý.

Nhiều người tin rằng, chức vô địch VTV Cúp đầu tiên năm 2007 có dấu ấn rất lớn của HLV Thái Thanh Tùng. Và sự trở lại của ông thầy người Thái Bình vào năm 2015 cũng vô cùng ấn tượng khi giúp đội tuyển nữ lần đầu tiên xếp ở vị trí thứ 5 tại giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á. Đây cũng là thứ hạng cao nhất từ trước tới nay của bóng chuyền nữ Việt Nam đạt được ở giải đấu này.

Xuất phát là người có chuyên môn lại mẫu mực trong lối sống, đầu năm 2016 khi một lần nữa ban chuyên môn tìm kiếm HLV trưởng cho đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia thì đích danh ông Thái Thanh Tùng lại được chỉ định vào vị trí này với sự đồng thuận vô cùng áp đảo của những người có chuyên môn trong việc cầm cân nảy mực. Ban đầu vị HLV sinh năm 1971 nhất mực từ chối vì đề xuất Liên đoàn BCVN nên tìm kiếm chuyên gia cho đội tuyển, mặt khác ông còn trọng trách địa phương khi nắm giữ vai trò phó giám đốc Trung tâm TDTT kiêm HLV trưởng đội bóng chuyền nữ PVD Thái Bình. Thế nhưng giữa lúc nước sôi lửa bỏng, lại nằm trong ban chuyên môn của Liên đoàn BCVN, ông Thái Thanh Tùng thôi thì tặc lưỡi đồng ý lên tuyển một lần nữa.

HLV Thái Thanh Tùng cần mẫn theo dõi các đối thủ tại giải đấu.

Dù chế độ thấp lại phải chịu nhiều áp lực từ truyền thông lẫn các CĐV. Nhưng đó chưa là gì khi vị HLV người Thái Bình phải hy sinh nhiều trong cuộc sống gia đình lẫn công việc. Ông Tùng đã lên tuyển từ tháng 7 rồi tập miết cùng các học trò tại Hà Nội và đi tập huấn tại TP Hồ Chí Minh và giờ đây là ở Vĩnh Phúc.

Có thể ngay sau khi kết thúc giải đấu này, HLV Thái Thanh Tùng lại tiếp tục trở lại Hà Nội tập luyện trước khi đi Hà Nam thi đấu VTV Cúp 2016. Lịch trình dày đặc như vậy, thời gian ông Tùng được ở nhà cùng gia đình tại Thái Bình đúng là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Biết công việc là sẽ chiếm trọn thời gian của bản thân nhưng rõ ràng, phải là người thật say nghề thì mới sẵn lòng gác gia đình sang một bên như vậy.

Trong giới bóng chuyền, HLV Thái Thanh Tùng là một người sống đúng mực, nói đúng nơi, phát biểu đúng chỗ chính vì vậy ông luôn dành được rất nhiều tình cảm của các VĐV cũng như các HLV trong giới bóng chuyền. Ngay cả chuyện tài chính của đội tuyển, khen thưởng, tặng quà, cảm ơn… ông đều để các VĐV tự quyết, công khai minh bạch và vô cùng rõ ràng. Chẳng thế mà, trong khoảng thời gian gắn bó từ 2007 đến 2009, bộ ba HLV Nguyễn Thúy Oanh, Nguyễn Quốc Vũ và Thái Thanh Tùng đã luôn yêu quý nhau, coi nhau như người thân ruột thịt. “Thực ra, khi liên đoàn gọi tập trung ĐTQG có tên Trần Thị Thanh Thúy khiến tôi rất băn khoăn khi em còn đang gặp phải chấn thương và chưa hoàn toàn bình phục. Thế nhưng, khi biết anh Tùng là HLV trưởng tôi đã có thể yên tâm không một chút đắn đo bởi cả về chuyên môn lẫn tư cách đạo đức.”  HLV Nguyễn Quốc Vũ cho biết.

Với chiến thắng Đài Loan TQ ở lượt trận thứ 3, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 của bảng A với dấu ấn đạm nét của HLV Thái Thanh Tùng. Nhờ chiến thắng này, chúng ta đã không còn phải thi đấu với đội Trung Quốc. Trong trận đấu tứ kết vào lúc 20:30 ngày mai, các cô gái bóng chuyền Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với đội bóng Kazakhstan.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều