Tiêu đề của website

Bóng chuyền U14 Thái Lan

Ở Việt Nam, tuổi 13, 14 các VĐV mới bắt đầu làm quen với bóng chuyền, thậm chí, có thể muộn hơn. Nhiều trường hợp đi tập bóng đã ở tuổi 16-18 khi mà hệ cơ xương đã cứng. Thì ở các nước phát triển, các VĐV được làm quen với bóng chuyền từ rất sớm từ 8-10 tuổi.


Ở Việt Nam, tuổi 13, 14 các VĐV mới bắt đầu làm quen với bóng chuyền, thậm chí, có thể muộn hơn. Nhiều trường hợp đi tập bóng đã ở tuổi 16-18 khi mà hệ cơ xương đã cứng. Thì ở các nước phát triển, các VĐV được làm quen với bóng chuyền từ rất sớm từ 8-10 tuổi. Giai đoạn đầu các VĐV chủ yếu được chơi trò chơi với bóng để tạo cảm giác và tăng độ linh hoạt. Sau khi đã các VĐV có cảm giác làm chủ được trái bóng thì người HLV mới chuyển VĐV qua giai đoạn huấn luyện cơ bản. Chính vì vậy mà kỹ thuật và khả năng phát triển nâng cao của các VĐV nước ngoài thường tốt hơn rất nhiều so với Việt Nam.

Ở Thái Lan, Liên đoàn bóng chuyền nước này rất chú trọng tới công tác đào trẻ. Chính vì vậy mà các giải trẻ đã được tổ chức cho các VĐV khi còn rất nhỏ, có thể ở độ tuổi từ 12-14. Qua những giải đấu này, Liên đoàn bóng chuyền Thái sẽ tiến hành lựa chọn nhằm tìm ra các nhân tố triển vọng để bồi dưỡng cho các đội tuyển lớn hơn sau này. Mời các bạn cùng theo dõi một đoạn video về giải đấu vừa diễn ra mới đây giành cho lứa tuổi U14 của Thái Lan:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều