Tiêu đề của website

HLV Kittipong giành danh hiệu HLV bóng chuyền xuất sắc nhất của năm 2015

Dựa vào phẩm chất đạo đức và những thành tích đã đạt được trong năm 2015 như chức vô địch Giải bóng chuyền chuyên nghiệp Thai League, chức vô địch Giải Bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2015, Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan đã quyết định trao danh hiệu HLV xuất sắc của năm cho HLV Kittipong Pornchartying Cheep hay với tên gọi trước đây mà khán giả Việt Nam biết đến là Aphisak vì những thành tích và đóng góp cho nền bóng chuyền của Thái trong suốt một năm qua.


Dựa vào phẩm chất đạo đức và những thành tích đã đạt được trong năm 2015 như chức vô địch Giải bóng chuyền chuyên nghiệp Thai League, chức vô địch Giải Bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2015, Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan đã quyết định trao danh hiệu HLV xuất sắc của năm cho HLV Kittipong Pornchartying Cheep hay với tên gọi trước đây mà khán giả Việt Nam biết đến là Aphisak vì những thành tích và đóng góp cho nền bóng chuyền của Thái trong suốt một năm qua.

HLV Kittipong trong giờ phút được vinh danh.

HLV Kittipong sinh ngày 9/4/1972, từng là một trong những chủ công vô cùng xuất sắc của đội tuyển Thái Lan cũng như trong khu vực Đông Nam Á. Trước khi dẫn dắt CLB Bangkok Glass giành được những thành tích rực rỡ thì ông được khán giả Việt Nam biết tới với vai trò HLV tuyến trẻ rồi đảm nhận vai trò HLV trưởng của CLB VTV Bình Điền Long An. Cũng chính ông là người góp phần đáng kể đào tạo nên chủ công tài năng Trần Thị Thanh Thúy và tạo điều kiện giúp đỡ cô học trò có cơ hội đến với giải bóng chuyền chuyên nghiệp Thai League.

Với truyền thông của xứ Chùa Vàng, không ít lần HLV Kittipong khẳng định: “Tôi yêu đất nước Việt Nam. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó và tôi luôn coi Việt Nam chính là quê hương thứ 2 của mình.” Chính sự chân thành cùng tài năng của vị HLV 43 tuổi, đã giúp ông chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ bóng chuyền Việt. Không ít cổ động viên Việt Nam đã dành những lời khen có cánh cho cựu HLV trưởng của VTV BĐLA như: “Ông ấy thật tài năng và đẹp trai” hay “Trong các HLV Thái Lan, ông ấy có lẽ là người đẹp trai nhất.”

Sau khi biết tin HLV Kittipong nhận được danh hiệu HLV bóng chuyền xuất sắc năm 2015, đại diện của CLB VTV BĐLA, ông Huỳnh Quang Vinh và ông Trịnh Nguyễn Anh Phúc đã có những chia sẻ: “Aphisak như một người anh em của chúng tôi. Tình cảm của chúng tôi dành cho Aphisak sẽ không bao giờ thay đổi. Chúc mừng Aphisak, chúc cho sự nghiệp HLV của người anh em sẽ ngày một thành công và vươn xa.”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều