Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền vô địch trẻ nữ châu Á - Cúp Salonpas 2010: Các ứng viên thể hiện sức mạnh

Rất khó để tìm ra đối thủ tương xứng với đội ĐKVĐ Nhật Bản ở giải đấu lần này. Các học trò của HLV Yoshiki Ogawa thường thắng cách biệt các đối thủ với tỷ số 3-0, thậm chí họ là đội bóng sở hữu số điểm thắng cách biệt đối phương cao nhất. Có thể khẳng định, lối chơi của Nhật Bản hiện đại nhất trong số 15 đội dự giải. Đấy chính là lý do khiến nhiều nhà chuyên môn mạnh dạn khẳng định rằng, họ gần như không có đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch, ngoại trừ trường hợp Nhật Bản… tự thua!

Rất khó để tìm ra đối thủ tương xứng với đội ĐKVĐ Nhật Bản ở giải đấu lần này. Các học trò của HLV Yoshiki Ogawa thường thắng cách biệt các đối thủ với tỷ số 3-0, thậm chí họ là đội bóng sở hữu số điểm thắng cách biệt đối phương cao nhất. Có thể khẳng định, lối chơi của Nhật Bản hiện đại nhất trong số 15 đội dự giải. Đấy chính là lý do khiến nhiều nhà chuyên môn mạnh dạn khẳng định rằng, họ gần như không có đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch, ngoại trừ trường hợp Nhật Bản… tự thua!
Các cầu thủ trẻ của Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá xa so với đối thủ Thái Lan, nên thua nhanh với tỷ số 0-3. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Hôm qua, các tay đập trẻ của Nhật Bản tiếp tục giữ vững mạch chiến thắng, lần này là chiến thắng chóng vánh 3-0 trước Hàn Quốc, đội bóng xếp nhì bảng D. Trung Quốc từ đầu giải được đánh giá cao nhất, song lối chơi của đội bóng này khá đơn giản, dựa nhiều vào chiều cao của các chủ công và phụ công để khai thác các miếng tấn công biên hoặc sau vạch 3m. Tốc độ tấn công của Trung Quốc trong những trận đấu họ góp mặt không cao như trông đợi. Thành ra, Nhật Bản vẫn được đánh giá là xuất sắc nhất. Sự vượt trội của đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc không chỉ trên phương diện chuyên môn, mà trên cả tinh thần thi đấu lẫn ý thức chuyên nghiệp nơi mỗi cá nhân. Trước đối thủ dù mạnh hay yếu, cách mà các tay đập Nhật Bản thể hiện vẫn là sự nghiêm túc, tính kỷ luật và chắt chiu tối đa những cơ hội mà họ tạo được. Cũng phải thừa nhận rằng, chất lượng của vòng đấu bảng không cao, khi trình độ giữa các đội mạnh như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan và Hàn Quốc so với Hongkong, Sri Lanka, Ấn Độ, Fiji, Australia và ngay cả chủ nhà Việt Nam vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Trở lại với diễn biến của ngày thi đấu hôm qua, các tay đập Đài Loan giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đối thủ Kazakhstan. Thế trận chỉ diễn ra một chiều, và đội á quân giải lần trước vẫn nhờ lối đánh khá đa dạng của mình nên chỉ chưa đầy 1 giờ đã khuất phục được đội bóng có thể hình trội hơn mình. Ở trận đấu đầy khó khăn gặp Thái Lan, đội chủ nhà Việt Nam không có nhiều cơ hội ghi điểm. Thái Lan trội hơn cả về lối chơi lẫn tính kỷ luật. Điểm yếu của các tay đập trẻ Việt Nam vẫn là khâu chuyền 1, vẫn là hàng chắn mất phương hướng và dễ sa sút tinh thần khi đối phương nắm tiên cơ. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi các học trò của HLV Rong Han Yan để thua nhanh Thái Lan 0-3 (7/25, 10/25 và 17/25). Tối nay vào lúc 20 giờ, tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Loan trong trận đấu quyết định chiếc vé vào vòng 4 đội mạnh nhất giải. Tuy nhiên, so tương quan lực lượng, cơ hội dành cho đội chủ nhà là khá nhỏ. Kết quả các trận đấu diễn ra tối qua: Australia - Hongkong 3-2; Iran - Sri Lanka 3-0; Đài Loan - Kazakhstan 3-0; Ấn Độ - New Zealand 3-0; Nhật Bản - Hàn Quốc 3-0; Trung Quốc - Indonesia 3-0; Việt Nam - Thái Lan 0-3.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều