Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền vô địch trẻ nữ châu Á - Cúp Salonpas 2010: Nhật Bản quá mạnh!

  Tâm điểm trong ngày thi đấu hôm qua chính là cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Trung Quốc - 2 đội bóng được đánh giá là có cơ hội giành ngôi vô địch lớn nhất. Hai năm trước, Trung Quốc để thua Nhật Bản ở vòng đấu bảng, sau đó thua tiếp Đài Loan ở bán kết, nên để vuột “ngôi hậu” sau 16 năm nắm giữ. Năm nay, Trung Quốc không giấu giếm tham vọng đòi lại danh hiệu mà Nhật Bản đang giữ. Vì vậy, trận đấu giữa hai đội hàng đầu châu Á này chẳng khác gì “trận chung kết sớm” của giải.

Tâm điểm trong ngày thi đấu hôm qua chính là cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Trung Quốc - 2 đội bóng được đánh giá là có cơ hội giành ngôi vô địch lớn nhất. Hai năm trước, Trung Quốc để thua Nhật Bản ở vòng đấu bảng, sau đó thua tiếp Đài Loan ở bán kết, nên để vuột “ngôi hậu” sau 16 năm nắm giữ. Năm nay, Trung Quốc không giấu giếm tham vọng đòi lại danh hiệu mà Nhật Bản đang giữ. Vì vậy, trận đấu giữa hai đội hàng đầu châu Á này chẳng khác gì “trận chung kết sớm” của giải.
Hàng chắn của Nhật Bản đã vô hiệu hóa các tay đập Trung Quốc. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Thế nhưng, cũng giống như khi xuất hiện ở Đài Loan 2 năm trước, các tay đập trẻ của Nhật Bản tiếp tục chứng tỏ việc họ đang chiếm vị trí số 1 châu lục về đào tạo trẻ không phải tự dưng mà có. Lối đánh đa dạng, các tình huống tổ chức tấn công lao, nhanh, chồng giữa, chồng biên của Nhật Bản đã đẩy Trung Quốc vào thế chống đỡ chật vật. Dù hàng chắn của Trung Quốc rất nỗ lực đeo bám, nhưng vẫn không thể hóa giải được những cú đánh biến hóa của các tay đập Mari Horikawa (2), Yukiko Yanagidani (8)… Ván đầu tiên, Nhật Bản thắng 25/19, nên không khó để thắng tiếp ván thứ nhì ở điểm số 25/19. Để rồi những nỗ lực của các tay đập Trung Quốc không đủ để giúp họ lật ngược được tình thế, đành thúc thủ luôn ở ván 3 với điểm số 19/25, qua đó thua chung cuộc 0-3.
Pha tấn công trên lưới của Bích Ngọc (12, VN) trước hàng chắn của Đài Loan - Trung Quốc. Ảnh: Ngân Hà
Ở trận thứ nhì vòng đấu xếp hạng, đội chủ nhà Việt Nam gặp đương kim á quân là Đài Loan. Đây là cơ hội cuối cho các học trò của HLV Rong Han Yan lật ngược thế cờ để giành vé vào vòng 4 đội mạnh nhất. Tuy nhiên, dù đã cải thiện đáng kể khâu chuyền 1 và khả năng lập hàng chắn trên lưới, nhưng những miếng tấn công của Việt Nam vẫn khá đơn giản, chủ yếu là những cú đập biên của chủ công Dương Thị Nhàn, hoặc vài pha bỏ nhỏ bất ngờ của cây chuyền 2 Phạm Thu Hà. Thua 0-3 (17/25, 17/25 và 10/25), Việt Nam rơi xuống tranh các thứ hạng từ 5-8 cùng các đội Hàn Quốc, Kazakhstan, Indonesia, trong khi Đài Loan cùng Thái Lan giành quyền tranh hạng từ 1-4 cùng 2 đội mạnh là Nhật Bản và Trung Quốc. Hôm nay (17-9), giải tạm nghỉ thi đấu và trở lại vào ngày 18-9. * Kết quả các trận đấu khác: Hàn Quốc - Indonesia 3-0; Sri Lanka - Australia 0-3; Thái Lan - Kazakhstan 3-0; New Zealand - Fiji 3-0.
Tuyển nữ Việt Nam dự cúp châu Á 2010
Hôm qua (16-9), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lên đường sang Taicang (Trung Quốc) tham dự Cúp vô địch châu Á 2010, diễn ra từ ngày 19 đến 25-9. Do chuyên gia Rong Han Yan đang bận cùng đội tuyển trẻ nữ dự giải vô địch trẻ châu Á tại TPHCM, đội tuyển quốc gia được giao cho ông Trần Văn Thư dẫn dắt. Tương tự như đội tuyển trẻ, ĐTQG trong chuyến xuất ngoại này thiếu vắng một số vị trí trụ cột như chủ công Đinh Thị Diệu Châu (lý do cá nhân), 2 phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Đinh Thị Trà Giang (cùng bị chấn thương). Vì vậy, cơ hội cho ĐTQG ở Cúp châu Á 2010 là không nhiều trước các đối thủ hàng đầu châu lục như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… Cơ hội của bóng chuyền nữ Việt Nam càng nhỏ hơn khi rơi vào chung bảng với đội vô địch châu Á là Thái Lan, cùng Nhật Bản và Đài Loan.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều