Tiêu đề của website

13 đội dự Giải bóng chuyền cúp Quân đội mở rộng

(VOV) -Các đội nam được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm và chọn 4 đội nhất, nhì thi đấu chéo tìm ra 2 đội vào chung kết

(VOV) -Các đội nam được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm và chọn 4 đội nhất, nhì thi đấu chéo tìm ra 2 đội vào chung kết
Tối 24/9, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 (đơn vị kinh tế thuộc Bộ Quốc Phòng) tổ chức lễ khai mạc giải bóng chuyền cúp Quân đội mở rộng 2012.
Lễ khai mạc giải bóng chuyền Quân đội 2012
Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng năm nay do Binh đoàn 15 đăng cai, được tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao Binh đoàn, tại thành phố Plei Ku, tỉnh Gia Lai. Dự giải có 13 đội. Trong đó có 5 đội ngoài quân đội, gồm Quảng Ninh, Cao su Phú Riềng, Dầu khí Bình Dương, Đức Long Gia Lai, Long An; và 8 đội thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang gồm: Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 9, Quân đoàn 4, Sacombank Biên phòng, Thể công Binh đoàn 15, Thông tin Liên Việt Post Bank và Phòng phông không quân Yên Khánh. Các đội nam được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm và chọn 4 đội nhất, nhì thi đấu chéo tìm ra 2 đội vào chung kết. Các đội nữ thi đấu vòng tròn, lựa chọn đội cao điểm nhất trao giải. Đây là lần thứ 5 giải bóng chuyền cúp quân đội mở rộng được tổ chức, và là lần đầu tiên Binh đoàn 15 đăng cai giải đấu này. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: “Năm nay, theo chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 15 tổ chức giải bóng chuyền quân đội mở rộng. Binh đoàn cũng mong muốn là truyền tải tinh thần thi đấu thể thao của toàn quân nói chung là Binh đoàn nói riêng. Giải bóng được tổ chức để khơi dậy, mở rộng, nâng chất lượng thi đấu không những trên địa bàn Binh đoàn mà trong toàn quân”.
Cắt băng khánh thành Nhà luyện tập thể thao Binh đoàn 15
Trước đó, Binh đoàn 15 đã khánh thành công trình nhà luyện tập thể dục thể thao. Công trình thuộc nhóm B, nhà cấp 2, diện tích xây dựng gần 2.300m2, diện tích sử dụng là 3 nghìn 600m2 khởi công xây dừng từ tháng 10/2011. Tổng mức đầu tư là gần 60 tỷ đồng, với sức chứa khoảng 2.000 người. Các thông số kỹ thuật đều đạt chuẩn thi đấu quốc tế./.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều