Tiêu đề của website

Tin vắn Thể thao

TP - Giải cầu lông Việt Nam mở rộng Yonex-Sunrise 2012 diễn ra tại NTĐ Phan Đình Phùng (TPHCM) từ ngày 20 đến 26-8 với sự góp mặt của 323 tay vợt (208 nam) đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở các nội dung đơn nam, nữ;…

TP - Giải cầu lông Việt Nam mở rộng Yonex-Sunrise 2012 diễn ra tại NTĐ Phan Đình Phùng (TPHCM) từ ngày 20 đến 26-8 với sự góp mặt của 323 tay vợt (208 nam) đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở các nội dung đơn nam, nữ; đôi nam, nữ; đôi nam-nữ.
Đây là giải đấu có giá trị giải thưởng là 50.000 USD. Nguyễn Tiến Minh được chọn làm hạt giống số 1 tại giải đơn nam, trong khi các tay vợt khác như Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Đình Tuấn Kiệt, Văn Tuấn Kiệt sẽ phải tham dự vòng sơ loại. Ở giải đơn nữ, 2 tay vợt người Bắc Giang là Vũ Thị Trang (hạt giống số 3) và Nguyễn Thị Sen tham dự ở vòng đấu chính. * Lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng trước đội tuyển bóng chuyền Braxin trong trận chung kết với tỷ số 3-2 (19/25, 20/25, 29/27, 25/22, 15/9), đội tuyển bóng chuyền nam của Nga đã giành chiếc HCV Olympic đầu tiên sau 32 năm kể từ khi đăng quang trên sân nhà tại Olympic 1980. * Giới truyền thông Thái Lan cho rằng trọng tài đã có quyết định sai lầm khi công nhận chiến thắng cho võ sĩ Trung Quốc Zou Shiming trong trận chung kết, qua đó cướp mất của Thái Lan chiếc HCV môn quyền anh hạng 49 kg. Ở những giây cuối trận, trọng tài đã bất ngờ phạt trừ võ sĩ Thái Lan Kaew Pongprayoon 2 điểm để cho võ sĩ Trung Quốc thắng trận với tỷ số 13-10. * 18 triệu USD là số tiền tài trợ kỷ lục mà VĐV bơi lội Sun Yang của Trung Quốc nhận được trong năm tới từ 3 công ty quốc tế, cao hơn nhiều so với số tiền 14 triệu USD mà VĐV điền kinh Lưu Tường nhận được trước đây. * Kết thúc HKPĐ toàn quốc lần thứ 8 năm 2012, đoàn TPHCM đứng thứ nhất toàn đoàn với 98 HCV, 52 HCB, 54 HCĐ; đoàn Hà Nội đứng thứ nhì với 38 HCV, 47 HCB, 65 HCĐ và đoàn chủ nhà Cần Thơ đứng thứ ba với 38 HCV, 38 HCB, 40 HCĐ. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức HKPĐ đã công bố đơn vị đăng cai HKPĐ toàn quốc lần thứ 9 năm 2016 là hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. * Tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic đã xuất sắc đánh bại tay vợt người Pháp hạng 21 thế giới Gasquet trong trận chung kết với tỷ số 2-0 (6-3, 6-2) để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Rogers Cup. Đăng quang ở Toronto cũng là lần thứ 12 Nole vô địch ATP Masters và là chiếc cúp thứ 3 mà tay vợt người Serbia giành được trên đất Canada trong vòng nửa thập kỷ trở lại đây. H.Thùy - T.Vũ

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều