Tiêu đề của website

VTV Sungroup Cup 2011: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vương

Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Sun Group diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk từ ngày 9/7 - 16/7/2011. Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV3, hứa hẹn sẽ có nhiều trận đấu kịch tính và những pha bóng hay đem tới khán giả.

Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Sun Group diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk từ ngày 9/7 - 16/7/2011. Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV3, hứa hẹn sẽ có nhiều trận đấu kịch tính và những pha bóng hay đem tới khán giả.
Một trận đấu của đội tuyển VN tại giải năm 2010
Ngay khi kết thúc Giải bóng chuyền quốc tế Vietsovpetro, đội tuyển bóng chuyền nữ VN đã nhanh chóng lên đường đến TP.Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk để chuẩn bị cho việc bảo vệ ngôi vô địch tại giải Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sungroup Cup 2011. Được biết, ĐT bóng chuyền nữ VN cùng với các đội CHDCND Triều Tiên, tuyển Bắc Kinh (Trung Quốc) là những đội có mặt sớm nhất để chuẩn bị cho giải đấu danh tiếng này. Theo nhận định của giới chuyên môn, VTV Sungroup Cup 2011 hứa hẹn là một giải đấu rất đáng chờ đợi với sự góp mặt của các đội tuyển đến từ các quốc gia có nền bóng chuyền phát triển mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Tuyển Bắc Kinh (Trung Quốc) đã từng giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam với tỷ số 3-1 ở Giải bóng chuyền quốc tế Vietsovpetro, trong khi đó CHDCND Triều Tiên, đội đã giành chức vô địch VTV Cup 2008, mang sang 5 tuyển thủ quốc gia, tuyển Kazaskhtan, tuyển Nhật Bản, tuyển Hàn Quốc... được đánh giá là những đối thủ thực sự của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải đấu lần này. Tận dụng khoảng thời gian khá dài trước khi VTV Sungroup Cup khởi tranh, các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không chỉ có thời gian để tập luyện về kỹ, chiến thuật mà cũng giành khá nhiều những khoảng thời gian khác để nâng cao thể lực của mình. Bao trùm các buổi tập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là một không khí tích cực, sôi nổi bên cạnh những nỗ lực, những quyết tâm cao độ để có thể có được một vị trí chính thức trong đội hình ĐTVN tại giải lần này. Bên cạnh đó, những điểm yếu dễ nhận thấy ở giải bóng chuyền quốc tế Vietsovpetro như khâu chuyền một, tổ chức phòng thủ chưa chặt chẽ, chắc chắn và hiệu quả cũng đã và đang được HLV trưởng ĐTVN Qiao Yu Chuan chấn chỉnh một cách sát sao và quyết liệt tại các buổi tập trước giải năm nay. Cũng trong thời gian chuẩn bị cho VTV Sungroup Cup 2011 ở Đắk Lắk, ĐTVN đã có 2 trận đấu tập với tuyển Bắc Kinh (Trung Quốc) và ĐT Triều Tiên, để có nhiều hơn nữa cơ hội hoàn thiện đội hình trước khi giải đấu khai mạc. Theo HLV trưởng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam- Qiao Yu Chuan: “Vấn đề tôi quan tâm nhất vào lúc này chính là làm thế nào để các học trò phát huy tốt nhất khả năng thi đấu của mình tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp năm nay. Trong thời gian qua làm việc với ĐTVN, tôi hiểu năng lực của các cầu thủ là rất tốt, họ chỉ cần thêm thời gian gắn kết để phát huy tốt khả năng của mình”. ĐTVN ở bảng A, cùng với các đội Australia, Triều Tiên, Kazakhstan. Bảng B: Bắc Kinh (TQ), Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và VTV Bình Điền - Long An.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều