Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền VTV Sun Group Cup 2011: “Dễ thở khi gặp Việt Nam ở bán kết”

Đó là nhật định của ông Fuji Masahiro, HLV trưởng Sinh viên Nhật Bản, khi nói về cuộc đối đầu với nhà ĐKVĐ Việt Nam ở vòng bán kết diễn ra vào chiều tối nay tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk.

Đó là nhật định của ông Fuji Masahiro, HLV trưởng Sinh viên Nhật Bản, khi nói về cuộc đối đầu với nhà ĐKVĐ Việt Nam ở vòng bán kết diễn ra vào chiều tối nay tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Fuji Masahiro, Sinh viên Nhật Bản đã thể hiện lối chơi ấn tượng, toàn thắng trong 4 trận đấu ở vòng bảng để qua đó dẫn đầu bảng B. Theo HLV Masahiro, việc gặp đội chủ nhà ở bán kết đã được ông tính toán trước khi giải đấu khởi tranh.
Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt (áo đỏ) vô địch VTV Cúp năm 2010 - Ảnh Internet
“Theo quan sát và nhận định trước ngày khai mạc của tôi, Sinh viên Nhật Bản sẽ phải đối đầu với Việt Nam ở bán kết hoặc chung kết. Nhưng được đối đầu ngay ở vòng bán kết, chúng tôi sẽ có lợi hơn rất nhiều, Nhật Bản có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi kết thúc vòng bảng sớm hơn một ngày, hơn nữa hiện các học trò của tôi đang có được tâm lý và thể trạng tốt nhất”, HLV Masahiro phát biểu. Dù rất tự tin khi sẽ gặp Việt Nam ở vòng bán kết như dự đoán, nhưng theo HLV Masahiro, đội chủ nhà có lợi thế rất lớn từ sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Thế nên khi trận đấu chưa diễn ra, rất khó để biết trước phần thắng sẽ thuộc về đội nào. “So với 3 đội bóng lọt vào vòng bán kết, có vẻ như Việt Nam nhẹ ký hơn Bắc Kinh (Trung Quốc) và CHDCND Triều Tiên, nhưng các bạn lại có lợi thế về tinh thần và sự cổ vũ của khán giả nhà. Thế nên, cả 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều khá cân tài với nhau”, HLV Masahiro đánh giá. Trong khi đó, HLV Qiao Yu Chuan của Việt Nam lại tỏ ra khá khiêm tốn khi đánh giá về Sinh viên Nhật Bản. “Nhật Bản là một đội bóng mạnh, đánh bại họ sẽ là rất khó khăn, nhưng trận đấu chưa diễn ra, khó có thể nói trước được điều gì. ĐT Việt Nam sẽ thi đấu với nỗ lực cao nhất, hy vọng cơ hội bảo vệ chức vô địch của chúng tôi vẫn còn”, HLV Qiao Yu Chuan nói. Cũng theo HLV Qiao Yu Chuan, qua 3 trận đấu ở vòng bảng, ĐT Việt Nam đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng một vài vị trí vẫn chưa có được phong độ tốt nhất và “chúng tôi đang phải khắc phục trước trận đấu bán kết”. Ở trận bán kết còn lại giữa Bắc Kinh (Trung Quốc) và CHDCND Triều Tiên, HLV Fuji Masahiro cho rằng, đây là trận đấu khá hay vì 2 đối thủ tương đồng về đẳng cấp. “Dù chúng tôi đã đánh bại Bắc Kinh (Trung Quốc) với tỷ số 3-0 ở vòng bảng, nhưng đó là trận đấu mà đối thủ chưa phát huy hết khả năng của mình, bởi theo đánh giá của tôi thực lực của Bắc Kinh còn mạnh hơn nhiều. Trong khi đó, dù CHDCND Triều Tiên cũng có sự ổn định trong lối chơi, nhưng theo cảm nhận của cá nhân tôi, đội giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này sẽ là Bắc Kinh”, HLV Masahiro cho biết.
Lịch thi đấu Ngày 15/7 15h00 BK1: CHDCND Triều Tiên-Bắc Kinh (VTV3 trực tiếp) 20h00 BK2: Sinh viên Nhật Bản-Việt Nam (VTV2 trực tiếp)

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều