Tiêu đề của website

VTV Bình Điền Long An khởi đầu thuận lợi

Như vậy, sau nhiều tháng trời mòn mỏi chờ đợi, Cúp VTV9 Bình Điền 2017 đã chính thức được khởi tranh. Trong đó, tâm điểm ở khai mạc là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An và đối thủ Altay của Kazakhstan.


Altay vốn dĩ là CLB nổi tiếng bậc nhất của bóng chuyền nữ Kazakhstan, vô địch quốc gia liên tiếp từ năm 2009-2016, từng gây tiếng vang ở giải các CLB châu Á năm ngoái vì lọt vào đến trận tranh hạng 3và suýt chút nữa đã có được tấm HCĐ trước Bangkok Glass. Có thể, đội hình trong tay HLV Matsveyeu Dzianis toàn VĐV U.23, nhưng họ cũng chính là lực lượng kế cận của đội tuyển nước này với chiều cao vô cùng ấn tượng.

Với sự thận trọng của mình, HLV Nguyễn Quốc Vũ đã tung ra đội hình mạnh nhất với chuyền hai Hồng Đào, cặp phụ công Ngọc Hoa, Tuyết Hoa, cặp chủ công Dương Thị Hên, Wilavan, đối chuyền Thanh Thúy và libero Kim Liên.

Set đầu tiên, dưới sự cổ vũ nhiệt tình từ các khán giả nhà, VTV Bình Điền Long An nhập cuộc tự tin và chơi đầy hứng khởi. Thế trận tấn công hiệu quả và đa dạng giúp các cô gái miền Tây dẫn sâu đội khách đến từ Kazakhstan để kết thúc set mở màn với tỷ số 25-16. Sang set hai, tình thế vẫn không có gì thay đổi, VTV Bình Điền Long An vẫn khoét sâu vào điểm yếu chuyền một của đối thủ, cùng với đó là sự linh hoạt trong lối chơi nên đã dễ dàng có được chiến thắng cùng tỉ số 25-19 trong sét đấu thứ hai.

Bước sang set ba, các cô gái Altay nỗ lực hơn nhằm tìm kiếm kết quả tốt nhất. Tuy vậy, HLV Nguyễn Quốc Vũ và các học trò vẫn giữ được tinh thần thi đấu quyết tâm, những cố gắng của đội khách chỉ giúp họ kết thúc trận đấu với set thua 16-25.

Thắng 3-0 (25-19, 25-19, 25-16) trước đội bóng Altay, VTV Bình Điền Long An đã có khởi đầu như ý trước khi bước vào trận đấu gặp Vân Nam Trung Quốc vào lúc 19:00 ngày 24/4.


Tác giả:HÀ HƯNG - ẢNH: DŨNG PHƯƠNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều