Tiêu đề của website

VĐV vẫn được thi đấu hai hạng 1 năm, các cầu thủ nam sắp có thêm một sân chơi mới

Xung quanh những thông tin gần đây về việc cầu thủ bóng chuyền chỉ được thi đấu một hạng 1 năm, liên hệ với TTK Lê Trí Trường ông cho biết: “Mùa giải 2016, cũng như những mùa giải trước, Liên đoàn BCVN vẫn cho phép mỗi đội bóng ở giải VĐQG được phép tăng cường 2 cầu thủ ở hạng dưới. Ngoài ra một nét mới năm nay đó chính là việc VFV cho phép các cầu thủ BCBB được phép thi đấu trong nhà.”


Xung quanh những thông tin gần đây về việc cầu thủ bóng chuyền chỉ được thi đấu một hạng 1 năm, liên hệ với TTK Lê Trí Trường ông cho biết: “Mùa giải 2016, cũng như những mùa giải trước, Liên đoàn BCVN vẫn cho phép mỗi đội bóng ở giải VĐQG được phép tăng cường 2 cầu thủ ở hạng dưới. Ngoài ra một nét mới năm nay đó chính là việc VFV cho phép các cầu thủ BCBB được phép thi đấu trong nhà.”

Lê Thành Hạc sẽ tiếp tục khoác áo Becamex Quân Đoàn 4 trong mùa giải 2016. Ảnh Tấn Phúc

Thực tế, giải bóng chuyền hạng A1 được xem là “bậc thang” bước lên hàng ngũ các đội mạnh, tuy nhiên về bản chất một đội bóng đang thi đấu hạng A1 không đồng nghĩa mọi VĐV ở đội bóng đó chuyên môn đều kém hơn các VĐV ở giải VĐQG, việc cho phép các cầu thủ có trình độ được chứng minh khả năng ở một giải đấu phù hợp là điều rất đáng được ủng hộ. Hơn thế nữa, các VĐV đó ngoài chuyên môn được nâng cao thì cũng có thêm một khoản thu nhập để lo cho bản thân và gia đình cũng là một điều đáng mừng. Nhiều ví dụ điển như trường hợp của Cẩm Tú từng giúp Truyền hình Vĩnh Long giành được nhiều thành tích, hay mới đây là Ngọc Diễm đầu quân cho VTV BĐLA, ở nam có Trường Giang hay Thành Hạc… Nhìn ngay sang nước láng giềng Thái Lan, việc chuyển nhượng và thi đấu của các cầu thủ từ CLB này sang CLB kia là tương đối dễ dàng, nhiều khi chúng ta còn giật mình vì trong một năm tại sao các cầu thủ Thái lại có thể khoác áo cho nhiều đội bóng như thế. Thực tế, chỉ cần một cơ chế giám sát, quản lý chặt chẽ, cùng với một lịch thi đấu được sắp xếp khoa học thì không có gì là không thể, bởi mục đích chung chính là đưa nền bóng chuyền đi lên bằng cách nâng cao chất lượng cho các cầu thủ.

Đầu xuân khai hội tại Bắc Ninh

Theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được từ TTK Lê Trí Trường thì sau Tết nguyên đán, Liên đoàn BCVN sẽ đứng ra tổ chức cho các đội bóng nam một giải đấu chào xuân tại Bắc Ninh. Thực tế trong những năm qua, các đội bóng nữ thường được quan tâm hơn khi có rất nhiều giải đấu cọ xát, điều này lại ngược lại với các đội bóng nam. Chính vì vậy, VFV muốn tổ chức thêm một sân chơi cho các cầu thủ nam nhằm tạo thêm cơ hội cho các đội bóng chuẩn bị trước vòng 1. Về cơ bản BTC địa phương đã tìm được nhà tài trợ, lên được phương án và kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu này.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều