Tiêu đề của website

U23 nữ Việt Nam chốt danh sách 12 VĐV

Phải tới sát ngày khai mạc giải đấu, BHL đội tuyển U23 Việt Nam mới nhận được thông báo rằng mỗi đội tuyển chỉ được phép đăng ký tối đa 12 VĐV. Đây thực sự là một quyết định khó khăn bởi trong nhiều ngày qua, từ các vị trí trên sân tới các bài chiến thuật đã được BHL tính toán kỹ lưỡng. Tuy nhiên, xét trong quá trình tập luyện, so sánh giữa các VĐV cùng vị trí, 2 cái tên cuối cùng phải chia tay Giải Vô địch U23 nữ châu Á 2019 là phụ công Trần Việt Hương và đối chuyền Nguyễn Thị Uyên.


Phụ công Trần Việt Hương (số 8) chính thức chia tay đội tuyển U23 Việt Nam.

“BHL cũng phải rất đau đầu cân nhắc bởi sát ngày khai mạc mới nhận được thông báo chỉ được đăng ký tối đa 12 VĐV. Các vị trí của đội tuyển U23 trên thực tế về trình độ không có nhiều sự chênh lệch, mỗi em có một điểm mạnh riêng. Bởi vậy, nói về việc phải loại ai hay giữ ai thực sự BHL không muốn một chút nào.” HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.

Không biết quyết định của BTC giải đấu thế nào, nhưng hiện tại nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Triều Tiên, Đài Loan cũng mang tới giải U23 nữ châu Á 14 VĐV.

Danh sách 12 VĐV của đội tuyển U23 Việt Nam như sau:

Nhóm chuyền hai:

1. Nguyễn Thu Hoài (1998 - 1m74)

2. Đoàn Thị Lâm Oanh (1998 - 1m76)

Nhóm phụ công:

3. Nguyễn Thị Trinh (1997 - 1m80)

4. Trần Thị Bích Thủy (2000 - 1m83)

5. Lưu Thị Huệ (1999 - 1m85)

Nhóm chủ công, đối chuyền:

6. Trần Thị Thanh Thúy (1997 - 1m90)

7. Dương Thị Hên (1998 - 1m74)

8. Đặng Thị Kim Thanh (1999 - 1m77)

9. Hoàng Thị Kiều Trinh (2002 - 1m75)

10. Trần Tú Linh (1999 - 1m80)

Nhóm libero:

11. Nguyễn Khánh Đang (2000 - 1m60)

12. Lê Thị Yến (1997 - 1m69)


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều