Tiêu đề của website

Trận đấu mở màn giữa hai miền Nam Bắc

Sau nhiều ngày chờ đợi, chiều nay (25/3) vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2017 đã chính thức diễn ra với cuộc đối đầu của Hóa chất Đức Giang Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.


Đây là một trận đấu nhiều cảm xúc với khán giả thủ đô khi Hóa chất Đức Giang Hà Nội sau 5 năm phải thi đấu ở giải bóng chuyền hạng A đã có sự trở lại ngoạn mục. Hơn nữa, đây còn là cuộc chiến của hai đội bóng chuyền thuộc hai thành phố lớn nhất tại hai miền nam bắc của cả nước.

Hóa chất Đức Giang Hà Nội tung ra đội hình mạnh nhất của mình với cây chuyền hai Nguyễn Thị Thương, cặp chủ công Nguyễn Thị Hồng Phương, Vũ Thị Lập, đối chuyền Phan Thị Mỹ Hoa, cặp phụ công Trịnh Thị Huyền, Vũ Thị Nga, libero Lê Thị Thanh Liên. Trong khi đó, nữ TP. Hồ Chí Minh cũng cho thấy quyết tâm của mình khi tung ra Thu Trúc, Đào Thị Nhung, Thạch Samas, Ngô thị Nhung…

Trong một thế trận mà cả hai đối thủ không nhỉnh hơn nhau nhiều về lực lượng, đội bóng nào cho thấy sự quyết tâm và khao khát chiến thắng hơn thì đội có sẽ có cơ hội giành được chiến thắng.

Tuy nhiên, dù được đánh giá là cân bằng nhưng sự tiến bộ của Hóa chất Đức Giang Hà Nội khiến nhiều người phải bất ngờ, các cô gái của HLV Trần Đăng Thành đã nỗ lực trong từng pha bóng và thi đấu đầy máu lửa. Cây chuyền hai Nguyễn Thị Thương liên tục tổ chức các miếng phối hợp đa dạng cho Mỹ Hoa, Trịnh Thị Huyền, Vũ Thị Nga tấn công mạnh mẽ xuyên phá hàng chắn của TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả thắng lợi với tỉ số 3-0 (25-16, 25-17, 25-21) dành cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã phản ánh đúng được cục diện của trận đấu khi các cô gái của ông bầu Đào Hữu Huyền xứng đáng có được chiến thắng trong trận đấu ngày mở màn.


Tác giả:HÀ HƯNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều