Tiêu đề của website

Vĩnh Phúc đăng cai Cúp bóng chuyền Vô địch nữ châu Á 2016

Việt Nam sẽ là chủ nhà của Cúp bóng chuyền Vô địch nữ châu Á 2016. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, sân chơi dành cho 8 đội tuyển quốc gia nữ hàng đầu châu lục sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc vào năm tới.


Việt Nam sẽ là chủ nhà của Cúp bóng chuyền Vô địch nữ châu Á 2016. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, sân chơi dành cho 8 đội tuyển quốc gia nữ hàng đầu châu lục sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc vào năm tới. Ngoài chủ nhà Việt Nam, Cúp bóng chuyền Vô địch nữ châu Á 2016 còn có sự góp mặt của các đội tuyển Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Iran, Kazakhstan, Hàn Quốc và Thái Lan. Đây là các đội tuyển lọt vào tốp 8 ở giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á năm 2015 diễn ra tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc).

Trong 4 lần tham dự sân chơi này, đội tuyển nữ Việt Nam từng giành thành tích cao nhất là hạng 4 vào năm 2012 khi giải đấu diễn ra tại Kazakhstan. Khi đó với sự tỏa sáng rực rỡ của Ngọc Hoa, Kim Huệ, Hà Hoa, Đỗ Thị Minh, Diệu Linh… đã hạ gục hai đối thủ sừng sỏ là Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, ở giải đấu diễn ra vào năm ngoái tại Thẩm Quyến, Trung Quốc, khi đội tuyển Việt Nam thiếu vắng Ngọc Hoa, ngay lập tức chúng ta chỉ về đích ở vị trí thứ 8/8 đội bóng tham dự giải đấu.

Cúp bóng chuyền Vô địch nữ châu Á được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008. Đây là giải đấu được tổ chức vào các năm chẵn xen kẽ với Giải bóng chuyền nữ Vô địch châu Á được tổ chức thường niên vào các năm lẻ. Đây là thông tin rất kịp thời phần nào làm xoa dịu nỗi buồn của người hâm mộ sau câu chuyện đăng cai của giải bóng chuyền U.18 nữ thế giới.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều