Tiêu đề của website

Tuyển Việt Nam vượt khó hạ Liêu Ninh Trung Quốc

Trận đấu sắp tới của ĐT Việt Nam tại VTV Cup 2015 được coi là trận chung kết sớm của giải khi đối thủ của chúng ta sẽ là các cô gái của CLB Liêu Ninh.


Trận đấu sắp tới của ĐT Việt Nam tại VTV Cup 2015 được coi là trận chung kết sớm của giải khi đối thủ của chúng ta sẽ là các cô gái của CLB Liêu Ninh.

Sau 3 lượt trận thi đấu tại VTV Cup 2015, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và CLB Liêu Ninh (Trung Quốc) lộ diện là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi đều giành được 3 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, Liêu Ninh lại cho thấy một lối đánh chắc chắn với lợi thế về thể lực và chiều cao khi sở hữu những VĐV có thể hình tốt như Li Yuwei (1m83), Wang Meiyi (1m89) hay đội trưởng Zhang Xiaochen (1m87) với những tình huống dàn xếp tấn công bài bản. Đội bóng này liên tiếp hạ gục từng đối thủ một cách ấn tượng khi chưa để thua một set đấu nào.

Với các cô gái cô gái Việt Nam, tuy toàn thắng cả 3 trận nhưng đội chủ nhà cũng để lộ không ít điểm yếu nhất là khả năng bắt bước 1 và tổ chức phòng thủ chưa thực sự ổn định. Và càng khó khăn hơn khi chuẩn bị bước vào trận đấu này chủ công Hà Ngọc Diễm đã gặp phải chấn thương ở lưng, cùng với đó là thể lực của Đỗ Thị Minh cũng không thực sự đảm bảo.

Tuy nhiên, dù thiếu vắng Hà Ngọc Diễm nhưng người thay thế cô là chủ công Lê Thị Hồng cũng chơi hết sức tròn vai. Cùng với đó là phong độ tốt của Ngọc Hoa, Linh Chi, Thanh Thúy, Đỗ Minh đã giúp các cô gái Việt Nam thắng nhanh trong sét đấu thứ nhất với tỉ số 25-18.

Các cô gái Việt Nam thể hiện quyết tâm trước đối thủ Liêu Ninh Trung Quốc. Ảnh Tấn Phúc

Ván thứ hai diễn ra kịch tính đến những điểm cuối cùng khi hai đội thay nhau dẫn điểm. CLB Liêu Ninh có lúc dẫn trước 20-17 nhưng tuyển VN có chuỗi 4 điểm để vươn lên 21-20. Sau đó, tuyển VN có hai cơ hội giành chiến thắng ván hai ở tỉ số 24-23, 26-25 nhưng đều không tận dụng được để cho đối thủ Trung Quốc giành phần thắng sít sao 28-26.

Bước sang ván thứ ba, dưới sự cổ vũ của các khán giả nhà đã tiếp lửa cho các cô gái VN lấy lại tinh thần. Kịch bản của sét đấu này được lặp lại như ở sét đấu thứ nhất khi Việt Nam giành được thắng lợi với tỉ số 25-18. Nhưng bước sang sét đấu thứ 4, các cô gái đến từ Trung Quốc liên tục ghi điểm để vượt lên 11-6 rồi 18-10. Trước đối thủ sung mãn, HLV Thái Thanh Tùng quyết định “buông” ván thứ tư khi lần lượt rút các trụ cột Nguyễn Linh Chi, Trần Thị Thanh Thúy… ra dưỡng sức cho ván thứ năm quyết định và đành để thua chóng vánh với tỉ số 13-25.

Ở ván thứ năm quyết định, hai đội giằng co quyết liệt từ đầu. Nhưng đội tuyển Việt Nam trong thế khó lại tiếp tục "mất" người. Chủ công Đỗ Thị Minh gặp vấn đề thể lực và HLV Thái Thanh Tùng một lần nữa buộc phải tung Lê Thanh Thúy vào sân. Sự thiếu kinh nghiệm và non nớt về kỹ thuật đã bộc lộ rõ với những tình huống bắt bước một không chuẩn xác hoặc bỏ bóng không hợp lý trước những tình huống phát bóng dài từ Liêu Ninh. Kịch tính diễn ra khi tuyển VN bị dẫn trước 7-11 nhưng đã trỗi dậy mạnh mẽ để san bằng cách biệt 13-13. Sau đó, các cô gái VN đã vượt qua áp lực rất lớn khi 3 lần đối mặt với nguy cơ thua trận để giành phần thắng nghẹt thở 18-16 trong sự hò reo cuồng nhiệt của khán giả nhà, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 trước CLB Liêu Ninh.

Với chiến thắng 3-2 của tuyển nữ Việt Nam trước CLB Liêu Ninh một lần nữa cho chúng ta thấy cách sử dụng cầu thủ hợp lý của HLV Thái Thanh Tùng. Không những vậy chỉ trong vòng 3 tháng qua, dưới sự dẫn dắt của ông kỹ thuật của các VĐV cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, nhất là trường hợp của Trần Thị Thanh Thúy. Có thể khẳng định đây là chiến thắng xứng đáng của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, một chiến thắng cho thấy sự vượt khó trong mọi hoàn cảnh của thầy trò HLV Thái Thanh Tùng, một chiến thắng mà cho thấy vai trò của Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh là chưa thể thay thế.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều