Tiêu đề của website

Bóng chuyền nam Việt Nam và giấc mơ vàng

Không phải bỏ quá nhiều sức khi HLV Nguyễn Mạnh Hùng đã tung tất cả cầu thủ dự bị của mình ra sân. Tuy nhiên, các chàng trai Việt Nam vẫn có chiến thắng dễ trước chủ nhà Singapore với tỉ số 3-0, qua đó giành được ngôi đầu bảng B một cách dễ dàng và rất thuyết phục.


Không phải bỏ quá nhiều sức khi HLV Nguyễn Mạnh Hùng đã tung tất cả cầu thủ dự bị của mình ra sân. Tuy nhiên, các chàng trai Việt Nam vẫn có chiến thắng dễ trước chủ nhà Singapore với tỉ số 3-0, qua đó giành được ngôi đầu bảng B một cách dễ dàng và rất thuyết phục.

Thành tích tốt nhất bóng chuyền nam Việt Nam tại sân chơi khu vực chính là chiếc HCB vào năm 2007 và chiếc HCĐ vào năm 2013. Trước thềm SEA Games 28, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã đặt mục tiêu bảo vệ chiếc HCĐ từng giành được ở SEA Games 27. Thế nhưng, với những màn trình diễn đầy ấn tượng ở vòng bảng vừa qua, thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Hùng đang được chờ đợi sẽ làm được nhiều hơn thế trong trận bán kết gặp ĐT Myanmar vào chiều nay (15/6).

Nguyễn Hữu Hà (số 13) đang nỗ lực hết mình cho kỳ SEA Games cuối cùng của sự nghiệp.

Sau khi vượt qua vòng bảng với thành tích 3 trận toàn thắng đầy ấn tượng, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đang có được tâm lý tự tin trước khi bước vào vòng bán kết gặp ĐT Myanmar. Đây cũng chính là đối thủ mà tuyển bóng chuyền nam Việt Nam từng hạ gục 3-0 ngay chính trên sân nhà của họ vào SEA Games 27.

Trên thực tế dù không được sự quan tâm và đầu tư mạnh mẽ, nhưng bóng chuyền nam Việt Nam vẫn tự biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Ở thời điểm hiện tại, bóng chuyền nam Việt Nam có rất nhiều nhân tố đang bước vào độ chín như: Thanh Thuận, Hoàng Thương, Quang Khánh, Văn Dữ, Văn Đức, Long Kiếm…bên cạnh những lão tướng vẫn giữ được phong độ cao như Hữu Hà, Văn Thành.

HLV Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ trước trận bán kết: “Với trận gặp Myanmar, chúng tôi phải đặt quyết tâm rất cao giành chiến thắng để vào chung kết với Thái Lan. Thực ra đội Thái Lan từ nhiều kỳ SEA Games gần đây, họ có nhiều VĐV rất tốt, có đẳng cấp châu Âu. Tuy nhiên, nếu chúng tôi gặp Thái Lan ở trận chung kết thì các VĐV sẽ đặt quyết tâm cao nhất, cố gắng hạn chế tối đa sức mạnh của đối thủ và phát huy tối đa khả năng của mình. Tôi tin là nếu vào được trận chung kết, tinh thần của anh em sẽ rất thoải mái để phát huy được các chiến thuật của mình”.

Đây được coi là kỳ SEA Games cuối cùng của đội trưởng tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam – Nguyễn Hữu Hà, và cũng là kỳ SEA Games bắt đầu của rất nhiều các cầu thủ trẻ. Trong bối cảnh lực lượng các đội bóng không có sự chênh lệch lớn về trình độ, đây được coi là cơ hội tốt để đổi màu huy chương khu vực cũng như đặt ra những mục tiêu xa hơn với bóng chuyền nam trong tương lai.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều