Tiêu đề của website

Thời khắc của lịch sử

Ngày hôm nay (4/6), sẽ diễn ra hai trận chung kết của Giải Vô địch Bóng chuyền trẻ toàn quốc 2016. Đây được coi là hai trận đấu đáng xem nhất, khi người ta đang tự đặt ra một câu hỏi rằng, liệu Sanna Khánh Hòa và Ngân hàng Công thương sẽ bảo vệ được chức vô địch hay giải đấu sẽ gọi tên những nhà vô địch mới.


Ngày hôm nay (4/6), sẽ diễn ra hai trận chung kết của Giải Vô địch Bóng chuyền trẻ toàn quốc 2016. Đây được coi là hai trận đấu đáng xem nhất, khi người ta đang tự đặt ra một câu hỏi rằng, liệu Sanna Khánh Hòa và Ngân hàng Công thương sẽ bảo vệ được chức vô địch hay giải đấu sẽ gọi tên những nhà vô địch mới.

Ngân hàng Công thương quyết tâm bảo vệ được chức vô địch.

Nội dung của nữ, trận chung kết giữa NHCT và Thông Tin LVPB chính là cuộc tái đấu của một năm về trước. Có điều, Thông Tin giờ đây đã tỏ ra dày dặn, đồng đều và bản lĩnh hơn hẳn khi trong đội hình chính có tới 6/7 VĐV sinh năm 1998 (18 tuổi), 5 cái tên trong số đó là: Việt Hương, Mai Thị Bích, Ly Ly, Nguyệt Anh, Lâm Oanh từng nhiều năm liền góp mặt trong màu áo của ĐTQG. Thế nhưng, phía NHCT dù có phần non kém hơn về tuổi đời, nhưng người ta lại chờ đợt sự bứt phá và phô diễn khả năng của Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thu Hoài, Lưu Thị Huệ, Trần Tú Linh, Hoàng Phương Anh hay libero Ngọc Bích.

Ở giải đấu năm ngoái, NHCT đã hạ Thông Tin LVPB một cách nhanh chóng sau 3 ván trắng ở vòng bảng và tiếp đó là chiến thắng với tỉ số 3-1 tại trận chung kết, chính bởi vậy mà Lâm Oanh và các đồng đội chắc chắn sẽ rất quyết tâm để đòi lại được món nợ. Trong khi đó, nếu lần thứ 2 liên tiếp có thể giành được chức vô địch thì NHCT sẽ viết nên được lịch sử khi chứng minh với làng bóng chuyền rằng, trung tâm này chính là chiến lược đầu tư bền vững, xây dựng nền móng vững chắc từ đội trẻ cho đến hạng đội mạnh.

Với Sanna Khánh Hòa, sau khi vượt qua Hà Nội với tỉ số 3-1, đội bóng này đang đứng trước cơ hội lịch sử có thể lần thứ 3 liên tiếp bước lên ngôi vô địch ngay trên chính sân nhà của mình. Trong tay HLV Thái Quang Lai lúc này trông cậy nhiều vào hai mũi chủ công Văn Tiên và Quốc Đoàn, đây cũng là hai mũi tấn công chủ lực của Sanna Khánh Hòa kể từ đầu giải đấu. Còn với Maseco TP.HCM, đây được coi là một năm bản lề với cả phía đội bóng và bên nhà tài trợ bởi hợp đồng đầu tư lần hai có thời hạn 3 năm của Công ty Maseco đến hết năm 2016 sẽ kết thúc. Trong khi đội lớn không thành công tại vòng 1 thì áp lực giờ đây được đặt nặng lên vai của những cầu thủ trẻ. Ngôi vương sẽ được định đoạt vào lúc 20:30 tối nay tại TP biển Nha Trang.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều