Tiêu đề của website

Sức mạnh từ khán đài

Chỉ còn 19 ngày nữa, vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2015 chính thức khai màn tại Khánh Hòa và TP.HCM. Đây là vòng đấu có tính chất quan trọng sẽ quyết định đến ngôi vô địch cũng như xác định được các tấm vé trụ hạng trong mùa bóng tới. Tính về chuyên môn, cả những vấn đề ngoài chuyên môn thì đây là vòng đấu mang tính chất hết sức căng thẳng. Nhưng bài toán mà nhiều người quan tâm lúc này, là liệu rằng các khán đài của Nhà thi đấu thành phố Nha Trang và NTĐ Rạch Miễu sẽ chật kín hay thiếu vắng khán giả.


Chỉ còn 19 ngày nữa, vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2015 chính thức khai màn tại Khánh Hòa và TP.HCM. Đây là vòng đấu có tính chất quan trọng sẽ quyết định đến ngôi vô địch cũng như xác định được các tấm vé trụ hạng trong mùa bóng tới. Tính về chuyên môn, cả những vấn đề ngoài chuyên môn thì đây là vòng đấu mang tính chất hết sức căng thẳng. Nhưng bài toán mà nhiều người quan tâm lúc này, là liệu rằng các khán đài của Nhà thi đấu thành phố Nha Trang và NTĐ Rạch Miễu sẽ chật kín hay thiếu vắng khán giả.

Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup hay VTV Bình Điền thành công phần lớn do công tác truyền thông thực hiện rất tốt.

Ai cũng biết, bóng chuyền hay bóng đá là môn thể thao chịu tác động thành tích khá nhiều từ không khí cổ vũ của khán giả. Nếu nhà thi đấu chật kín khán đài, khán giả cổ vũ hò reo hết mình, các tay đập không khó để đạt tới độ “xung” và trổ tài hết mình. Khán đài thưa thớt, tiếng vỗ tay lẹt đẹt thì không thể đòi hỏi những pha bóng ganh đua thật xuất sắc xuất hiện được. Với Giải bóng chuyền VĐQG trong một vài năm trở lại đây, tổ chức giải để thu hút khán giả đã là một bài toán khó.

Chọn nơi tổ chức và địa phương nào đồng ý nhận về làm kèm theo đó phải bỏ ra một khoản tiền vài trăm triệu, không phải dễ để thực hiện trong một vài năm trở lại đây đối với giải VĐQG. Khác với tính hấp dẫn của Giải VTV cúp, VTV Bình Điền hay mới đây là Giải Bóng chuyền các CLB nữ châu Á, thì tại Giải VĐQG công tác truyền thông yếu, các đội bóng chênh lệch về đẳng cấp khiến giải đấu quy mô nhất ở cấp độ quốc nội bị đánh giá là ngày một trở nên yếu thế.

Không còn cái cảnh người dân xếp hàng dài trước NTĐ Phan Đình Phùng mua vé như cách đây khoảng 20 năm về trước. Cũng đã phải rất lâu người ta mới thấy, TP.HCM đăng cai Giải bóng chuyền VĐQG bởi họ cũng sợ, cũng không mặn mà muốn đăng cai do khán giả ít. Nâng cao chất lượng giải đấu, tăng cường công tác truyền thông cho cả giải đấu, cũng như tăng cường quảng bá hình ảnh cho các nhà tài trợ, đang là điều hoàn toàn cấp thiết vào lúc này.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều