Tiêu đề của website

Sanest Khánh Hòa xuất sắc vào chung kết

Trong quá khứ, Sanest Khánh Hoà từng rất sợ lối chơi chiến thuật của Thể Công hay tuyển Quân đội trong mỗi lần đối đầu. Thế nhưng, thời thế giờ đây đã thay đổi rất nhiều nhất là khi đội bóng phố Biển không còn lối chơi đơn giản như trước và trong những lần đối đầu gần đây, Từ Thanh Thuận và các đồng đội mới là những người nắm thế thượng phong và hôm nay chính họ đã giành chiến thắng trước tuyển nam Quân đội để ghi tên mình vào trận chung kết.


Bóng chuyền nam Khánh Hòa lần đầu tiên vào chơi ở trận chung kết.

Nên nhớ, bóng chuyền Quân đội không chỉ có Thể Công mà còn Quân Khu 4, Biên Phòng, Quân Đoàn 4. Cách đây 4 năm, tuyển nam Quân đội cũng chính là những người giành chiến thắng trong trận tranh HCĐ. Cũng ngần ấy thời gian, cục diện của bóng chuyền nam Việt nam đã thay đổi rất nhiều, nhất là với Sanest Khánh Hòa họ đã dần có được thành công và khẳng định được vị thế của mình sau cuộc trẻ hóa mạnh mẽ với sự góp mặt của rất nhiều tay đập trẻ.

Bước vào trận bán kết, cả Sanest Khánh Hòa và tuyển Quân đội đều tỏ rõ khát vọng giành chiến thắng. Và thật vậy, HLV Thái Quang Lai đặt niềm tin vào Thanh Thuận, Xuân Tân, Văn Tiên, Văn Phong, Triển Chiêu, Đình Nhu và Trung Trực. Bên kia lưới, HLV Phùng Công Hưng tung ra sân Văn Phương, Vũ Hoàng, Thái Hưng, Văn Nam…

Tuyển nam Quân đội khởi đầu khá tốt khi có một thế trận cân bằng trước Sanest Khánh Hòa. Thế nhưng, khi mà Từ Thanh Thuận và các đồng đội đẩy nhanh tốc độ trận đấu bằng những pha nhảy phát bóng tấn công vô cùng uy lực cùng những pha chuyền bóng như đặt của Xuân Tân giúp các đồng đội ghi điểm như dội bom khiến tuyển nam Quân đội không kịp trở tay. Sanest Khánh Hòa dễ dàng có được 2 chiến thắng với tỉ số 25-23 và 25-12.

Bị dồn vào thế chân tường, BHL Quân đội quyết định tung Long Kiếm vào sân, cùng sự quyết tâm của Hoàng Văn Phương, cũng phải nói sau 2 sét thắng Sanest Khánh Hòa có phần chơi chùng xuống đã giúp cho Quân đội giành lại được sét thắng quan trọng với tỉ số 25-20. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Quân đội làm được, khi trong sét thứ 4 Sanest Khánh Hòa tấn công như vũ bão để dẫn 5-0, 8-1, 23-11 trước khi có chiến thắng với tỉ số 25-15.

Đến thời điểm hiện tại vào tới trận chung kết của Đại hội TDTT toàn quốc đã là một thành công rất lớn của Sanest Khánh Hòa bởi trong quá khứ của mình, thành tích cao nhất của bóng chuyền phố Biển mới là tấm HCĐ đã cách đây 8 năm. Sanest Khánh Hòa hiện đang sở hữu một tập thể đồng đều, có chiều sâu, đoàn kết lại được dẫn dắt bởi HLV giàu tâm huyết là ông Thái Quang Lai. Chính sự nỗ lực trong chuyên môn, khát khao chiến thắng đã và đang tạo nên những thành công cho Sanest Khánh Hòa.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều