Tiêu đề của website

Viễn cảnh không vui

Năm 2010 là một năm thất bát của bóng chuyền trẻ nữ VN. Cụ thể, trên sân nhà tuyển trẻ VN xếp hạng 3/4 đội ở Giải U19 Đông Nam Á (từ 5 đến 9-9 tại Bắc Ninh), trong đó có hai trận thua 1-3 và 0-3 trước Indonesia. Tiếp đó VN xếp hạng 8/15 ở Giải U-20 châu Á vừa kết thúc tại TP.HCM.

Năm 2010 là một năm thất bát của bóng chuyền trẻ nữ VN. Cụ thể, trên sân nhà tuyển trẻ VN xếp hạng 3/4 đội ở Giải U19 Đông Nam Á (từ 5 đến 9-9 tại Bắc Ninh), trong đó có hai trận thua 1-3 và 0-3 trước Indonesia. Tiếp đó VN xếp hạng 8/15 ở Giải U-20 châu Á vừa kết thúc tại TP.HCM.
Hai kết quả này là hệ quả việc đào tạo của bóng chuyền trẻ VN dường như chưa có sự đồng bộ, thống nhất trong khâu đào tạo kỹ thuật cơ bản từ phía các địa phương hay từng CLB. Đơn cử, mỗi khi “ráp” quân ở đội tuyển trẻ, độ vênh về trình độ kỹ thuật khi phối hợp chiến thuật giữa các cầu thủ khá lớn. Thường chỉ những tay chuyền hai và tấn công ở cùng CLB mới tỏ ra ăn ý với nhau.
Một năm thất bát của bóng chuyền trẻ nữ Việt nam. Ảnh: internet.
Một hiện tượng khác là các VĐV trẻ hầu hết thời gian trong năm đều do các địa phương hoặc CLB tự quản. Đến khi tập trung lên tuyển, họ lại bị cảnh “quân anh, quân tôi” nên phần nào đã làm thui chột tài năng do thiếu sự kiểm tra, đánh giá theo định kỳ để so sánh độ tăng tiến hòng bổ sung hoặc thải hồi... Ngoài ra, do kế hoạch thi đấu quốc tế hằng năm của các đội tuyển trẻ VN quá ít nên các cầu thủ thiếu hẳn kinh nghiệm khi thi đấu ở các sân chơi lớn. Trong khi đó cách làm của Thái Lan hoàn toàn khác với VN. Họ tập trung thời gian dài trong cả năm từ 4-5 đội trẻ nữ thuộc nhiều lứa tuổi, trình độ từ thấp đến cao và chỉ cho CLB “mượn lại” khi thi đấu các giải trong nước. Các đội tuyển trẻ của Thái Lan được tạo điều kiện thi đấu quốc tế thường xuyên với đội hình khác nhau. Như trong năm 2010, họ dự Cúp VTV Bình Điền và Giải U-20 châu Á bằng một đội hình, còn ở Giải VTV Ferroli Cup và U-19 Đông Nam Á lại là hai đội hình hoàn toàn khác. Ở khu vực Đông Nam Á chẳng những VN khó lòng đuổi kịp Thái Lan, nay lại bị Indonesia qua mặt. Nếu không thay đổi công tác đào tạo trẻ, bóng chuyền nữ VN sẽ còn gặp nhiều khó khăn ở đấu trường khu vực.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều