Tiêu đề của website

Gỉai bóng chuyền bãi biển Cúp Tanimex 2010: Ngôi vô địch không đổi chủ

Sau 3 ngày tranh tài tại khu du lịch Biển Đông của TP Vũng Tàu, vòng chung kết Giải Bóng chuyền Bãi biển toàn quốc - Cúp Tanimex 2010 đã kết thúc vào chiều qua, 29-9.

Sau 3 ngày tranh tài tại khu du lịch Biển Đông của TP Vũng Tàu, vòng chung kết Giải Bóng chuyền Bãi biển toàn quốc - Cúp Tanimex 2010 đã kết thúc vào chiều qua, 29-9.
Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, không có đột biến về thành tích và các thứ hạng cao đều thuộc về các VĐV đang trong thành phần đội tuyển quốc gia và các CLB mạnh. Điều này cũng cho thấy nhiều địa phương chưa chú trọng đến sức phát triển của phong trào.
Đội Hải Phòng (phải) bảo vệ chức vô địch nữ. Ảnh: internet.
Cặp VĐV Trương Thị Yến - Nguyễn Thị Mãi (Hải Phòng) đã bảo vệ thành công chức vô địch nữ sau khi thắng đôi Mai Thị Hoa - Nguyễn Thị Tiệp (Tanimex) với tỉ số 2-1. Về giải nam, cặp VĐV Cao Sơn – Minh Thiện của Tanimex cũng giữ được chức vô địch với chiến thắng cùng tỉ số đôi đồng đội Anh Tuấn – Kim Trọng. Với thành tích trên, hai VĐV Cao Sơn và Nguyễn Thị Tiệp được bầu là VĐV xuất sắc nhất giải. Cũng tại khu du lịch Biển Đông (Vũng Tàu), Giải Bóng chuyền Bãi biển quốc tế nữ tranh Cúp Tanimex sẽ khởi tranh từ sáng 1-10. Có 11 đội của các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Lào, Kazakhstan và chủ nhà VN. Tổng giá trị giải thưởng 7.700 USD, đội vô địch sẽ nhận 2.200 USD, đặc biệt VĐV khả ái nhất nhận danh hiệu Miss Bóng chuyền Bãi biển do báo chí bầu chọn sẽ nhận 500 USD.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều