Tiêu đề của website

Các cô gái chân dài cần được chăm sóc tốt hơn

TT - Người hâm mộ thể thao VN đang hết sức hứng khởi trong mấy ngày gần đây. Niềm hứng khởi không phải từ trận thắng Malaysia và trận hòa ngay trên sân khách Indonesia của thầy trò ông Phan Thanh Hùng, mà chính là từ các cô gái…

TT - Người hâm mộ thể thao VN đang hết sức hứng khởi trong mấy ngày gần đây. Niềm hứng khởi không phải từ trận thắng Malaysia và trận hòa ngay trên sân khách Indonesia của thầy trò ông Phan Thanh Hùng, mà chính là từ các cô gái đánh bóng chuyền.
Bình luận Dù bị Thái Lan chặn đứng ở bán kết, dù chiến thắng một đội Nhật toàn cầu thủ trẻ, nhưng việc lọt vào tốp bốn đội mạnh nhất Cúp châu Á 2012 là một sự kiện chưa từng có với bóng chuyền nữ VN. Đặc biệt, niềm hứng khởi dâng lên cao trào ở trận thắng Hàn Quốc tại tứ kết. Đó là một trận mà chúng ta phải thừa nhận đối phương nhỉnh hơn về lực lượng. Tuy nhiên, các cô gái Việt đã có chiến thắng chung cuộc nhờ tinh thần thi đấu kiên cường. Đó là sự thay đổi lớn nhất ở đội bóng chuyền nữ VN, vốn lâu nay rất yếu về mặt tinh thần. Thông thường như xưa nay, đội bóng chuyền nữ VN chơi rất tốt ở ván một, nhưng ở các ván đấu sau mỗi lúc một đi xuống. Riêng kỳ tham dự Cúp châu Á năm nay thì ngược lại. Rõ ràng đó là một sự thay đổi hết sức đáng mừng. Tuy nhiên, nói như đội trưởng Ngọc Hoa - người chơi hay nhất trong đội tuyển tại Cúp châu Á 2012, vẫn còn những điểm yếu cần được khắc phục, ví dụ như khâu bắt bước một, khâu phòng ngự dưới sân... Khắc phục những điểm yếu đó tuy khó nhưng cũng không khó! Không khó ở chỗ nó không phải phụ thuộc vào năng lực của VĐV khi chỉ cần khổ luyện là được. Bởi kỹ năng bắt bước một chỉ có được nếu tập gấp đôi, gấp ba lần bình thường. Bởi phòng ngự dưới sân đòi hỏi phản xạ tốt, thể lực dồi dào; và như thế cũng là đòi hỏi sự khổ luyện. Nhưng nó lại khó ở chỗ muốn VĐV khổ luyện thì đòi hỏi phải có một chính sách đầu tư quyết liệt hơn, dồi dào hơn. Cụ thể, muốn tập nặng thì chế độ dinh dưỡng phải tốt hơn, lương bổng phải cao hơn để VĐV có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho bóng chuyền. Trong khi đó, thu nhập hiện nay của VĐV bóng chuyền chưa đến 10 triệu đồng/tháng - nghe thì cao nhưng thật sự là thấp trong thời buổi gạo châu củi quế hiện nay. Giá như bóng chuyền có được một phần quan tâm từ các đại gia như bóng đá, có lẽ bóng chuyền nữ VN sẽ khởi sắc hơn, đem lại niềm vui nhiều hơn những gì đã đến trong mấy ngày vừa qua. TR.HUY
Tuyển VN xếp hạng 4 Ngày 16-9, tuyển VN chỉ giành được vị trí thứ 4 sau thất bại 0-3 (18-25, 20-25, 16-25) trước chủ nhà Kazakhstan ở trận tranh huy chương đồng Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2012 vừa kết thúc tại thành phố Almaty. Trước đối thủ quá to cao, các cô gái VN đã bị “ngợp”, chơi một trận hoàn toàn dưới sức mình. Thất bại này cũng khiến đội tuyển bóng chuyền nữ VN để vuột chiếc vé tham dự giải vô địch thế giới. Tuy nhiên, việc lần đầu tiên vào đến bán kết giải đã là thành công ngoài mong đợi của bóng chuyền nữ VN. T.P.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều