Tiêu đề của website

HLV Augusto Sabbatini: “Tôi không đến Việt Nam để tham quan”

Sáng 5-5, HLV đội tuyển bóng chuyền nam Augusto Sabbatini đã có mặt tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội để kiểm tra cơ sở vật chất và làm việc sơ bộ với lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV).

Sáng 5-5, HLV đội tuyển bóng chuyền nam Augusto Sabbatini đã có mặt tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội để kiểm tra cơ sở vật chất và làm việc sơ bộ với lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV).
HLV Augusto Sabbatini - Ảnh: K.Xuân
Chiều cùng ngày, ông Augusto đã trao đổi với Tuổi Trẻ những việc ông sẽ làm với bóng chuyền VN trong thời gian tới. * Vì sao ông nộp hồ sơ ứng cử vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam VN? - 20 năm làm HLV bóng chuyền, tôi quan niệm công việc phải xuất phát từ tình yêu. Việc tôi đi nhiều nơi để làm việc cũng xuất phát từ tình yêu với bóng chuyền. Biết thông tin VFV đang cần một HLV cho đội bóng chuyền nam, tôi muốn thử sức ở một nơi mới và một cách làm mới. Vì thế, tôi đã ứng cử vào vị trí này và có mặt ở VN. * Sau khi tham quan nơi tập luyện của đội tuyển, ông có đánh giá gì về các VĐV VN? - Tôi chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu về các VĐV bởi tôi chưa gặp gỡ VĐV nào và công việc huấn luyện chỉ bắt đầu vào tuần tới. Ở VN, tôi được biết bóng đá là môn thể thao số 1, sau đó là bóng chuyền. Tuy nhiên, trình độ của bóng chuyền VN không được cao do thể lực và kỹ thuật, chiến thuật thi đấu của VĐV chưa tốt. Vì vậy, việc đầu tiên của tôi là rèn thể lực cho VĐV vì thể lực tốt là cơ sở để cải thiện tất cả những vấn đề còn lại. Bên cạnh đó, tôi muốn có tiếng nói riêng trong những công việc của đội tuyển. * Ông sẽ bắt đầu công việc như thế nào? - Tôi sẽ làm việc thêm với lãnh đạo VFV về nhiều vấn đề liên quan đến cách làm việc, mục tiêu ccủa đội tuyển trong năm nay. Với đội tuyển, tôi sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu, đánh giá từng vị trí trong đội để chọn ra những cá nhân phù hợp nhất cho từng vị trí. Tôi sẽ phải xem toàn bộ băng ghi hình các trận đấu mà VFV đang ó về các đội bóng để tìm ra những nhân tố mới và đánh giá các thông số của VĐV mà VFV cung cấp. * Với hai tháng thử việc trước khi ký hợp đồng chính thức, điều này có gây trở ngại cho ông? - Không có vấn đề gì vì đó là thời gian để VFV xem xét cách làm của tôi có phù hợp với họ không, tôi cũng cần xem tôi có thích cách làm của VFV và muốn gắn bó với VN hay không. Điều này tốt cho sự hợp tác giữa hai bên. * Nếu mọi việc thuận lợi, hợp đồng được ký sẽ kéo dài bao lâu? - Điều đó còn tùy thuộc vào VFV. Nếu họ muốn tìm HLV với mục tiêu thành tích tốt nhất trên nền VĐV hiện có, VVF sẽ ký hợp đồng ngắn hạn. Nếu họ muốn có một HLV am hiểu và gắn bó lâu dài để giúp xây dựng lối chơi, tìm kiếm tài năng và xây dựng quy trình tuyển chọn, đào tạo VĐV cho tương lai thì hợp đồng sẽ ký lâu dài. Tôi mong muốn ít nhất có thể ký hợp đồng với thời gian hai năm. * Được biết, lương của ông khi ký hợp đồng chính thức sẽ là 5.000 USD/tháng. Ông nghĩ gì về điều này? - Nếu làm tốt, tôi nhận lương cao thì đó là điều hiển nhiên. Tôi không đến VN để tham quan mà đến đây để làm việc, muốn mang đến sự phát triển cho bóng chuyền VN. * Ông nghĩ gì về mục tiêu đưa đội tuyển nam giành huy chương tại SEA Games 26? - Do chưa có cuộc làm việc cụ thể nào với VFV nên tôi chưa biết mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nam VN trong năm nay là gì. * Với ông, thế nào là một đội bóng mạnh? - Một đội bóng mạnh là một đội có khâu tuyển chọn, đào tạo theo quy trình bài bản từ công tác đào tạo trẻ. Tuy nhiên điều này không được thực hiện tốt ở VN cũng như một số nước khác. Vì vậy, tôi muốn mình sẽ là người xây dựng quy trình tuyển chọn, đào tạo cho hệ thống bóng chuyền nam tại VN.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều