Tiêu đề của website

Trung Quốc vô địch bóng chuyền Liên đoàn châu Á

Sau 8 ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính, tối 7/9, giải bóng chuyền nam Cúp Liên đoàn châu Á lần thứ 3 năm 2012 đã chính thức khép lại tại nhà thi đấu Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) với chức vô địch thuộc về Trung Quốc.

Trung Quoc vo dich bong chuyen Lien doan chau ASau 8 ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính, tối 7/9, giải bóng chuyền nam Cúp Liên đoàn châu Á lần thứ 3 năm 2012 đã chính thức khép lại tại nhà thi đấu Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) với chức vô địch thuộc về Trung Quốc.
Giải bóng chuyền nam Cúp Liên đoàn châu Á là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) và được tổ chức 2 năm một lần. Giải năm nay quy tụ 8 đội tuyển bao gồm Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Ấn Độ, Myanmar và Việt Nam. Trước lễ bế mạc và trao giải, khán giả được chứng kiến những pha bóng ấn tượng giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc. Ở trận đấu này, cả Hàn Quốc và Việt Nam nhập cuộc một cách nhanh nhất. Nếu như Việt Nam với những Hữu Hà, Văn Hải đã làm tốt vai trò tấn công của mình thì ở bên phía Hàn Quốc, số 7 Lee Kong-Un và số 17 Song Myung-Geun, trình diễn một lối chơi khá quyết liệt và đầy uy lực. Trước lối chơi tấn công như vũ bão của đội Hàn Quốc, đội Việt Nam đành chịu thua ở set đấu đầu tiên với tỉ số 25 - 22. Sang set đấu thứ 2, các cầu thủ Việt Nam lấy lại phong độ, liên tiếp dẫn trước. Khi các cầu thủ của Việt Nam đang dẫn trước với tỉ số 8-7 thì một sơ suất của huấn luyện viên Công Hùng để các cầu thủ đứng sai vị trí khi vào thi đấu làm đội Việt Nam bị trọng tài trừ đi 8 điểm quý giá. Việc tổ chức bám chắn khá tốt của các cầu thủ Hàn Quốc đã khiến cho các cầu thủ Việt Nam không giữ được phong độ, đành chấp nhận thất thủ với tỷ số 18-25. Set đấu thứ 3 căng thẳng nhất kể từ đầu trận đấu khi cả tuyển Việt Nam và Hàn Quốc giành nhau từng điểm số một. Ở set đấu này, đội Việt Nam lại một lần nữa mắc sai lầm về vị trí của các cầu thủ khi ra sân và bị trọng tài trừ đi 1 điểm. Các cầu thủ Việt Nam dốc hết sức cố gắng để giành từng điểm nhưng trước hàng chắn có chiều cao trung bình 1m94, các cầu thủ của đội Việt Nam không thể thắng. Cho dù đã rất nỗ lực nhưng các chàng trai Việt Nam một lần nữa chấp nhận thua với tỷ số 19-25. Chung cuộc đội Việt Nam thua Hàn Quốc với tỷ số 3-0. Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản với chiến thuật vô cùng hợp lý đã xuất sắc đánh bại Ấn Độ sau 4 set đấu với tỷ số 16-25, 25-18 và 25-20 và 25-21 để giành giải ba chung cuộc. Trận đấu quan trọng nhất của vòng chung kết là cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Iran. Cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất, nỗ lực hết mình để có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Với quyết tâm đó, cả hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu sôi động và hấp dẫn nhất kể từ đầu giải đến giờ. Với sự tấn công chủ động và linh hoạt, đội Trung Quốc đã tạo nên được một thế trận chắc chắn và có phần vượt trội so với Iran. Trung Quốc đã dễ dàng có chiến thắng ở 2 set đầu tiên với tỷ số 25-18 và 25-14. Set đấu thứ 3 là nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ Iran. Sự linh hoạt của các tay chuyền hai và hàng chắn đã giúp cho lối chơi của đội Iran trở nên hiệu quả hơn so với hai set đấu trước đó. Trong khi đó đội Trung Quốc vẫn phát huy tối đa lối đánh nhanh và mạnh đầy biến hóa. Tuy nhiên, ở set đấu này Iran lại là đội lật ngược tình thế giành chiến thắng với tỷ số khá cách biệt 25-13. Set đấu thứ 4 thật sự là set đấu gay cấn khi cả đội Iran và Trung Quốc đều quyết tâm giành chiến thắng. Đội Iran đã sử dụng nhiều pha đánh bóng kỹ thuật, khiến cho hàng thủ Trung Quốc gặp không ít khó khăn. Hai đội tranh giành từng điểm số một. Tuy nhiên, cuối cùng các cầu thủ Trung Quốc đã giành chiến thắng 31-29, để lên ngôi vô địch. Ngay sau trận chung kết , Ban tổ chức Giải đã long trọng tổ chức Lễ bế mạc, tiến hành trao các phần thưởng cho cá nhân và tập thể đạt thành tích cao.../.
Nguyễn Thị Thảo (TTXVN)

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều