Tiêu đề của website

Ngày thi đấu thứ 3 giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2016: Các đội bóng mạnh đều giành chiến thắng

Đã không có bất ngờ nào xảy ra trong ngày thi đấu thứ 3 Giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2016. Các đội bóng được giới chuyên môn đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng với tỷ số cách biệt.


Đã không có bất ngờ nào xảy ra trong ngày thi đấu thứ 3 Giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2016. Các đội bóng được giới chuyên môn đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng với tỷ số cách biệt.

Tại bảng A, sau khi có chiến thắng khá ngọt trước Vĩnh Phúc vơi tỉ số 3-0 trong trận đấu mở màn thì trong ngày thi đấu hôm qua, nữ Quảng Ninh của HLV Lê Thị Hiền với tinh thần quyết tâm, thi đấu với chiến thuật hợp lý đã tiếp tục vượt qua đội nữ Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3 – 1 (27-25, 25-18, 23-25, 25-18). Ở trận đấu thứ hai giữa nữ Ngân hàng Công thương gặp nữ Vĩnh Phúc đã kết thúc chỉ sau hơn 1 giờ thi đấu. Dù trong 2 sét đấu đầu tiên, NHCT chỉ thi đấu với đội hình trẻ tuy nhiên, nhà đương kim vô địch của Cúp VTV Bình Điền đã có cách biệt với chiến thắng 3 – 0 (25-16, 25-13, 25-10).

Sanest Khánh Hòa có chiến thắng cách biệt trước Becamex Quân đoàn 4.

Trận đấu cuối cùng của bảng A trong ngày hôm qua là cuộc độ sức giữa nam Sanest Khánh Hoà và Becamex Quân đoàn 4. Đây là trận đấu được khán giả chờ đợi nhất trong ngày thi đấu thứ 3 bởi dù được đánh giá là những ứng cử viên có khả năng lọt vào top 4 của giải đấu, nhưng bất ngờ khi cả hai đội đều nhận thất bại trong ngày ra quân. Đây còn được coi là cuộc đọ súng của Từ Thanh Thuận, Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa) với Đặng Long Kiếm và Nguyễn Văn Hạnh (Becamex Quân đoàn 4).

Mặc dù 2 đội đều thể hiện tinh thần thi đấu với quyết tâm cao, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, song với lối chơi tầm cao, sức mạnh, chuyền hai Thiện Mến đã có những đường chuyền thuận lợi cho hai chủ công Ngô Văn Kiều (số 6) và Từ Thanh Thuận (số 9) ghi điểm. Chung cuộc, Sanest Khánh Hoà đã giành chiến thắng thuyết phục 3 - 0 trước đội Becamex - Quân đoàn 4.

Ở bảng B, không ngoài dự đoán khi Biên Phòng với đội hình đồng đều cùng sự xuất sắc của Hữu Hà, Ngọc Kiên đã có chiến thắng cách biệt trước Hà Tĩnh với tỉ số 3-0 (25-16, 25-23, 25-22). Trong trận đấu này, Hữu Hà là cây ghi điểm chính cho Biên Phòng với 25 điểm. Ở hai trận đấu còn lại, Truyền hình Vĩnh Long với sự yếu kém ở vị trí chuyền hai, cùng bước 1 thiếu ổn định, tiếp tục để thua trận đấu thứ 2 trước PVD Thái Bình với tỉ số 0-3 (17-25, 18-25, 19-25). Trận đấu cuối cùng tại bảng B là cuộc đọ sức giữa Tràng An Ninh Bình và Công an TP.HCM. Dù để mất hai trụ cột vì chấn thương nhưng cuối cùng Tràng An Ninh Bình vẫn giành được chiến thắng với tỉ số 3-1.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều