Tiêu đề của website

Khoảnh khắc đáng yêu của bóng chuyền nữ VN tại SEA Games

Dù không thể đánh bại Thái Lan trong trận tranh HCV, những gì các nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam tạo ra tại SEA Games 28 là rất ấn tượng.


Dù không thể đánh bại Thái Lan trong trận tranh HCV, những gì các nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam tạo ra tại SEA Games 28 là rất ấn tượng.

Thành phần đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 28 đều là những gương mặt vừa dự giải vô địch châu Á. Trong đó, Thông tin LienVietPost Bank đóng góp 5 tuyển thủ, VTV Bình Điền Long An có 3 VĐV. Bốn người còn lại thuộc về Tiến Nông Thanh Hóa, Ngân Hàng Công Thương, Vĩnh Long và Rurico Hải Dương.

Trần Thị Thanh Thúy (3) và Nguyễn Linh Chi (10) ăn mừng sau khi đội nhà giành điểm quyết định. Tại Đại hội lần này, cả Thanh Thúy lẫn Linh Chi đều thi đấu rất thuyết phục, giúp đội tuyển Việt Nam lần lượt đánh bại Malaysia (3-0), Indonesia (3-2), Philippines (3-0), Singapore (3-0) để tiến vào chung kết.

Ở chung kết, tuyển nữ Việt Nam lập kỷ lục buồn khi lần thứ 8 liên tiếp để thua Thái Lan trong trận tranh huy chương vàng (kể từ 2001). Tuy vậy, các học trò của HLV Thái Thanh Tùng vẫn có quyền tự hào sau màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng và bán kết gặp chủ nhà Singapore.

Nguyễn Linh Chi (mặc áo khoác) luôn là một trong những người nổi bật nhất trên sân. Ngoài tinh thần thi đấu cao độ, cô gái 24 tuổi còn thu hút khán giả bởi vẻ đẹp cá tính và những pha ăn mừng đáng yêu mỗi khi đội nhà ghi điểm.

Chủ công Hà Ngọc Diễm cũng gây chú ý bởi lối tấn công đa dạng. Ngoài những cú đập rất mạnh, cô gái sinh năm 1994 còn có những pha bỏ nhỏ tinh tế. Ở trận chung kết gặp Thái Lan, Ngọc Diễm ghi 7 điểm cho đội tuyển, đứng thứ 2 sau Bùi Thị Ngà (9 điểm).

Niềm vui của Ngọc Diễm sau khi cùng đội tuyển đánh bại Singapore để giành quyền vào chung kết. Cô gái cao 1,77 m là người ghi điểm nhiều nhất cho Việt Nam tại SEA Games lần này với 48 điểm. Đứng thứ 2 trong danh sách ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển là Trần Thị Thanh Thúy với 47 điểm.

Ở tuổi 28, Nguyễn Thị Ngọc Hoa (9) không còn sung sức như đàn em. Tuy nhiên, những cú đập của VĐV VTV Bình Điền Long An vẫn rất uy lực. Cô gái sinh năm 1987 mang về cho đội tuyển 46 điểm tại giải lần này, xếp thứ 3 sau Hà Ngọc Diễm và Trần Thị Thanh Thúy.

Phụ công Bùi Thị Ngà (16) là người chơi hay nhất trận chung kết khi ghi tới 9 điểm (nhiều nhất đội). VĐV của LienVietPost Bank chắn bóng thành công 33% mỗi sét (cao nhất đội). Tuy nhiên, những đóng góp của Ngà không đủ để giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan.

Bùi Thị Ngà rất mạnh trong những pha đánh bóng trên lưới. Tính cả giải, người đẹp 20 tuổi đóng góp vào thành tích của đội tuyển tổng cộng 45 điểm.

Cặp chủ công Bùi Thị Ngà và Trần Thị Thanh Thúy nằm trong số ba vận động viên cao nhất của Việt Nam. Trong đó, Thanh Thúy cao 1,89 m, còn Bùi Thị Ngà cao 1,87 m.

Mới 18 tuổi nhưng Lê Thị Hồng (5) thi đấu khá chững chạc trong lần đầu tiên dự SEA Games. Trong trận thắng Malaysia 3-0, Lê Thị Hồng đạt tỷ lệ cứu bóng lên tới 100%.

Niềm vui của các học trò HLV Thái Thanh Tùng khi liên tục giành chiến thắng ở vòng bảng và bán kết.

Phụ công Đinh Thị Trà Giang (6) không thường xuyên ra sân tại SEA Games 28. Tuy nhiên, mỗi khi được trao cơ hội, cô đều ghi dấu ấn bằng tinh thần thi đấu cao độ.

Các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi dù không thể vượt qua Thái Lan ở trận đấu cuối cùng để giành HCV SEA Games.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều