Tiêu đề của website

Kết thúc Cúp Lienvietpostbank 2018: Việt Nam giành hạng 3, Indonesia lên ngôi vô địch

Tối qua, giải bóng chuyền nam quốc tế Lienvietpostbank 2018 đã chính thức kết thúc, trong khi đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại CLB Burevestnik (Kazakhstan) với tỷ số 3-0 (25-23, 25-21, 25-22), thì Indonesia với phong độ ấn tượng của mình từ đầu giải đã vượt qua nhà vô địch SEA Games Thái Lan với tỉ số 3-1.


Chỉ 2 ngày trước đó, trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, tuyển Việt Nam đã thất bại trước Kazakhstan với tỷ số 1-3, cộng với việc thua nhanh Thái Lan ở bán kết 0-3 khiến nhiều người e ngại về kết quả trận đấu tranh hạng Ba của đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam cho thấy quyết tâm rất cao. Ảnh: Quyết Thắng

Trong trận đấu cuối cùng, HLV Phùng Công Hưng tung ra sân đội hình gồm chuyền hai Giang Văn Đức, cặp phụ công Hoàng Thương, Thanh Hải, cặp chủ công Thanh Tùng, Trọng Nghĩa, đối chuyền Từ Thanh Thuận và libero Huỳnh Trung Trực. Và ĐT bóng chuyền nam Việt Nam với những gương mặt chất lượng nhất đã không mắc sai lầm nào trước CLB Burevestnik (Kazakhstan).

Các pha tấn công rất mạch lạc và mạnh mẽ. Ảnh: Quyết Thắng

Bước một chắc chắn, đội tuyển Việt Nam chủ động từ khâu phát bóng, tấn công mạch lạc với chủ lực là tay đập Từ Thanh Thuận. Thêm vào đó, trước hàng chắn cao của đối thủ tuyển Việt Nam chủ động chắn bóng chậm. Rất bất ngờ, trong trận đấu này Việt Nam mới là đội bóng làm chủ được lối chơi dồn ép đối thủ tự mắc lỗi. Đáng khen cho tinh thần quyết tâm chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, Từ Thanh Thuận và các đồng đội đã quật ngã những đối thủ khổng lồ với tỷ số 3-0 đầy ngỡ ngàng với tỉ số 3-0 (25-23, 25-21, 25-22), qua đó kết thúc giải bóng chuyền nam quốc tế Lienvietpostbank 2018 với vị trí thứ 3. Đây là thành tích chấp nhận được với thầy trò Phùng Công Hưng.

Indonesia đăng quang ngôi vô địch.

Vào lúc 20 giờ, nhà đương kim vô địch SEA Games 29 Thái Lan có cuộc đối đầu với đội bóng xếp hạng 4 châu Á là Indonesia. Thái Lan là đội bóng có lối chơi biến hóa hơn, chiều cao tốt hơn nhưng Indonesia mới là đội bóng chơi tốc độ hơn dưới sự dẫn dắt của Rendy và Rivan. Hai đội bám đuổi tỉ số quyết liệt, nhưng càng về cuối Thái Lan lại bộc lộ những sai sót và Indonesia đã tận dụng tốt cơ hội này. Đánh bại Thái Lan với tỉ số 3-1, Indonesia chính thức trở thành nhà vô địch của giải bóng chuyền nam quốc tế Lienvietpostbank 2018.

BTC cũng trao một số giải cá nhân như sau:

Chuyền hai xuất sắc nhất: Saranchit Charoensuk (Thái Lan)

Cặp chủ công xuất sắc nhất: Rendy Febriant (Indonesia), Igor Antonyuk (Kazakhstan)

Cặp phụ công xuất sắc nhất: Kissada Nilsawai (Thái Lan), Yuda Mardiansyah (Indonesia)

Đối chuyền xuất sắc nhất: Từ Thanh Thuận (Việt Nam)

Libero xuất sắc nhất: Montri Phuanglib (Thái Lan)

VĐV toàn diện nhất: Rivan Nurmulki (Indonesia)

VĐV trẻ triển vọng: Quản Trọng Nghĩa (Việt Nam)


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Tiêu điểm
Xem nhiều