Tiêu đề của website

Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền 2016: Khó khăn cho đội bóng chủ giải

Còn 15 ngày nữa là Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế tranh cúp VTV Bình Điền 2016 sẽ chính thức được khởi tranh. Với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ cũng đã tự đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể, nhưng ở thời điểm hiện tại, đội bóng chủ giải đang gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình hướng tới giải đấu lần thứ 10.


Còn 15 ngày nữa là Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế tranh cúp VTV Bình Điền 2016 sẽ chính thức được khởi tranh. Với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ cũng đã tự đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể, nhưng ở thời điểm hiện tại, đội bóng chủ giải đang gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình hướng tới giải đấu lần thứ 10.

HLV Nguyễn Quốc Vũ mong muốn các cầu thủ đoàn kết để cùng vượt qua khó khăn.

Đầu tiên đó là vấn đề nhân sự, kể từ sau vòng 2 Giải Bóng chuyền VĐQG 2015, hàng loạt trụ cột của đội bóng đều gặp phải chấn thương. Nặng nhất có lẽ là chủ công Võ Thị Kim Đính và phụ công Nguyễn Thị Mỹ Nga, tiếp đó là phụ công Tuyết Hoa và đối chuyền Bích Trâm cũng đang gặp phải chấn thương gối khá nặng. Cây chuyền hai Hồng Đào cũng chưa tìm lại được phong độ cao nhất sau ca mổ dây chằng ở bụng. Tiếp đó là trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, HLV Nguyễn Quốc Vũ cũng mất đi hai nhân tố quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của mình là phụ công Ngọc Hoa và chủ công Thanh Thúy do cả hai bận thi đấu vòng 2 tại Thái Lan. Theo thông tin mới nhận được thì Ngọc Hoa và Thanh Thúy chỉ trở về cùng VTV Bình Điền Long An sau trận đấu với Idea Khonkaen vào ngày 12/3. Ngoài vấn đề về khả năng hòa nhập, bắt nhịp với lối chơi thì một vấn đề được BHL đội bóng đang rất lo lắng lúc này chính là sức bền về thể lực của cả Hoa và Thúy bởi ngay sau Thai League là Cúp VTV Bình Điền, vòng I Giải VĐQG rồi tiếp đó là Cúp Hùng Vương.

Để chuẩn bị cho VTV Bình Điền Cúp lần thứ 10, VTV BĐLA cũng có sự phục vụ trở lại của chủ công Hà Ngọc Diễm. Tuy nhiên một điều không may với HLV Nguyễn Quốc Vũ là mới đây mũi chủ lực của ông đã gặp phải vấn đề về sức khỏe và phải nằm viện điều trị tới 2 ngày. Chia sẻ với Volleyball.vn, HLV trưởng Nguyễn Quốc Vũ cho biết: “Đội bóng có tới đâu sẽ sử dụng tới đó. Tôi sẽ làm hết khả năng để có thể giúp đội bóng giành được thành tích cao nhất. Dù đội bóng có yếu một chút nhưng tôi muốn các em phải biết thương yêu nhau và đoàn kết, có  như vậy khó khăn nào cũng có thể vượt qua.”

Phụ công Nguyễn Thị Trinh sẽ được trình làng tại Cúp VTV Bình Điền 2016.

Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền lần thứ 10, cũng là giải đấu mà nhiều khả năng HLV Nguyễn Quốc Vũ sẽ trình làng hai tay đập trẻ triển vọng hàng đầu của mình là phụ công Nguyễn Thị Trinh (1997, 1m81) và chủ công Dương Thị Hên (1998, 1m74). Đây là hai tay đập vô cùng triển vọng và được khán giả cũng như các nhà chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng, nếu có sự đầu tư và quan tâm đúng mức, cả Trinh và Hên chắc chắn sẽ là các nhân tố đủ sức có tên trong danh sách ĐTQG trong tương lai không xa.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều