Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 11-2017: Bảng nào cũng căng

Một viễn cảnh cạnh tranh quyết liệt và không khoan nhượng đã xuất hiện sau khi Ban tổ chức công bố kết quả bốc thăm và xếp lịch thi đấu của Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 11 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh từ ngày 22-4 đến 30-4 tới đây.


Giải đấu lần thứ 11 hứa hẹn đầy hấp dẫn. Ảnh: Dũng Phương

Theo đó, đội chủ giải VTV Bình Điền Long An sẽ nằm chung bảng A với các đội Thông tin LVPB, CLB Altay đến từ Kazakhstan và CLB Vân Nam của Trung Quốc. Đại diện khác của Việt Nam là Ngân hàng Công thương nằm chung bảng B với các đội Phúc Kiến (Trung Quốc), Bangkok Glass (Thái Lan) và CLB 4.25 Triều Tiên.

Theo nhận định từ giới chuyên môn, vì trình độ chuyên môn của cả 8 đội bóng đều tương đồng và ở đẳng cấp cao, nên thật khó hình dung ra trật tự ở 2 bảng đấu. Ngoại trừ 3 cái tên quá quen thuộc với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam là VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương và Thông tin LVPB, 5 đội khách mời quốc tế đều được đánh giá cao. Trong đó, CLB Phúc Kiến và Bangkok Glass nổi lên như 2 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Phúc Kiến sẽ đưa đến một số VĐV từng và đang khoác áo đội tuyển quốc gia Trung Quốc, trong khi đó, nhà cựu vô địch châu Á Bangkok Glass cũng sở hữu thành phần với nhiều tuyển thủ quốc gia Thái Lan.

Bảng B có vẻ căng hơn, nhất là khi Ngân hàng Công thương phải đụng độ 3 đối thủ rất mạnh, chỉ có CLB 4.25 là quen mặt, trong khi 2 đội còn lại đều vượt trội về thực lực. Có thể, Bangkok Glass hơi xao động sau khi chia tay “thuyền trưởng” Aphisak, nhưng về cơ bản đội bóng này vẫn giữ được sự ổn định nhân sự. Trừ vị trí phụ công của Ngọc Hoa (cô phải trở về phục vụ CLB VTV Bình Điền Long An), thì đội hình của Bangkok Glass không có nhiều biến động.

Trong khi đó, bảng A có cuộc chiến quen thuộc giữa VTV Bình Điền Long An và Thông tin LVPB - 2 trong số những đội bóng từng ít nhất 2 lần vô địch sân chơi truyền thống này. Tuy nhiên, các ẩn số Altay và Vân Nam cũng được giới làm nghề nhận định sẽ gây ra không ít khó khăn cho các đại diện của bóng chuyền nữ Việt Nam ở cuộc đua giành vé vào bán kết.

Theo ông Phan Quốc Nam – Thường trực BTC giải – tất cả các trận đấu từ vòng bảng đến bán kết và chung kết đều được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV9, Thể thao TV, HTV Thể Thao và Đài PTTH Tây Ninh từ ngày 22-4 đến 30-4.

* Bảng A: Thông tin LVPB, VTV Bình Điền Long An, Altay (Kazakhstan), Vân Nam (Trung Quốc)

* Bảng B: Phúc Kiến (Trung Quốc), Ngân hàng Công thương, Bangkok Glass (Thái Lan), CLB 4.25 (CHDCND Triều Tiên).


Tác giả:LÊ QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều