Tiêu đề của website

Cup bóng chuyền nữ Quốc tế VTV – Bình Điền: Khi người quen cũ trở lại !

Trong 2 chức VĐQG của VTV BĐLA chưa kể tới các giải đấu mời, ngoài công lớn của Ngọc Hoa hay Diệu Châu, còn một gương mặt ấn tượng quen mặt với khán giả Việt không ai khác chính là Anna Seni đến từ đảo quốc Fiji.


Trong 2 chức VĐQG của VTV BĐLA chưa kể tới các giải đấu mời, ngoài công lớn của Ngọc Hoa hay Diệu Châu, còn một gương mặt ấn tượng với khán giả Việt không ai khác chính là Anna Seni đến từ đảo quốc Fiji.

Với xu hướng muốn nâng chất cho giải vô địch quốc gia, bắt đầu từ năm 2005, làng bóng chuyền Việt Nam mở cửa chào đón rất nhiều ngoại binh từ các nền bóng chuyền khác nhau sang thi đấu cho các CLB. Những: Cao Lian Zi, He Das (quốc tịch Trung Quốc, thi đấu cho Hải Dương), Pijamas Koijapo (Giấy Bãi Bằng), Supachai (Tràng An Ninh Bình), Onuma (Quảng Ninh), Pleumjit Thinkaow (Thái Bình)... Nhưng để lại nhiều ấn tượng nhất về ngoại hình và tính cách cởi mở với nụ cười luôn nở trên môi không ai khác chính là Anna Seni.

Anna Seni, sinh năm 1988, cao 1m91, nước da màu, thuận tay trái, với những cú đập tầm trung bình ở khu vực số 3 cũng như 2 biên vô cùng sung mãn. Những mùa đầu khi Anna Seni bắt đầu bước chân đến Việt Nam với các cầu thủ nội khi họ còn chưa quen với lối đánh thiên về thể lực của Anna Seni, cô chính là một nỗi ám ảnh thực sự đối với họ.

Tại giải bóng chuyền nữ Quốc tế tranh cúp VTV – Bình Điền lần VIII – 2014, sau một năm vắng bóng Anna Seni đã chính thức quay trở lại. Với sự bổ sung này đội bóng non trẻ VTV – Bình Điền Long An chắc chắn sẽ là một đối thủ không dễ bắt nạt ngay cả với đương kim VĐQG Thông Tin LVPB.

 

Thế Nam


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều