Tiêu đề của website

Chuyến tập huấn bổ ích

Cùng với đại diện của Thái Lan, Ngân hàng Công thương chính thức khép lại cuộc hành trình của mình tại KOVO Cup 2018. Qua giải đấu này, nhiều khán giả Việt Nam mới thực sự cảm nhận được đây là một giải đấu đẳng cấp đúng với ý nghĩa học hỏi, cọ xát nâng cao về chuyên môn.


Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn khi chức vô địch hơn 1 tỉ đồng, giải đấu quy tụ rất nhiều CLB mạnh của Hàn Quốc bên cạnh hai khách mời là Thái Lan và Ngân hàng Công thương của Việt Nam.

Ngân hàng Công thương có một chuyến tập huấn bổ ích tại Hàn Quốc.

Tại giải đấu này, Ngân hàng Công thương không có được đội hình mạnh nhất do các VĐV phải tập trung ĐTQG, đội bóng của HLV Lê Văn Dũng sử dụng bộ khung chính gồm Phạm Thị Thắm, Vũ Thị Ngã, Hoàng Minh Tâm bên cạnh các VĐV trẻ như: Dương Thị Hồng Thắm, Trần Tú Linh, Hoàng Phương Anh, Nguyễn Ninh Anh, Phạm Thị Như Quỳnh…

Ngoài trận đấu mở màn để thua nhanh trước CLB rất mạnh là Heungkuk thì ở những trận đấu sau đó với các đối thủ Expressway Hipass hay Hyundai E&C, Ngân hàng Công thương cũng thi đấu tròn vai. Dù để thua nhưng tỉ số không có sự chênh lệch lớn, khả năng chuyền một và phòng thủ cũng khá tốt, trong đó nổi bật nhất vẫn là Phạm Thị Thắm, chủ công cao 1m72 đã ghi rất nhiều điểm cho đội bóng Ngân hàng Công thương.

Thông qua giải đấu này chắc chắn Ngân hàng Công thương đã có được một chuyến đi bổ ích, được trải nghiệm một giải đấu với các đội bóng chất lượng, với nhiều VĐV giỏi. Được tiếp xúc với nền bóng chuyền có trình độ cao hơn, đây sẽ là bài học để Ninh Anh, Phương Anh, Tú Linh, Hồng Thắm… sớm trưởng thành, mau chóng trở thành những trụ cột của đội bóng Ngân hàng Công thương trong tương lai.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều