Tiêu đề của website

Cây chuyền hai Nguyễn Thu Hoài: Gánh nặng ngày trở về

Không được tham dự trận tranh hạng 3 cùng các đồng đội, 10 giờ sáng nay, Nguyễn Thu Hoài đã trở về Việt Nam để sáng ngày mai, cô cùng các đồng đội Ngân hàng Công thương lên đường sang Kazakhstan tham dự giải Bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2017.


Mất hơn 4 tiếng đi ô tô từ Nakhon Ratchasima về Bangkok, sau đó là hơn 2 giờ bay từ Bangkok về Nội Bài, ngay 6 giờ sáng hôm sau, Thu Hoài tiếp tục cuộc hành trình 40 giờ của mình để đến với địa điểm thi đấu cúp CLB nữ châu Á tại Kazakhstan. Thế nhưng, ngoài sự mệt mỏi về thể xác thì gánh nặng với vai trò chuyền hai chính của đội mới thực sự là áp lực trên đôi vai nhỏ bé và tuổi đời cỏn rất trẻ như Thu Hoài.

Thu Hoài chia tay các đồng đội khi sớm trở về Việt Nam.

Nhắc về cuộc hành trình đến với bóng chuyền đỉnh cao của mình, Thu Hoài vẫn khẳng định chắc nịch: “Nếu không có cô Oanh, thầy Kiệt, thầy Dũng mà vẫn ở Vĩnh Phúc thì có lẽ đến giờ cô vẫn chỉ là một VĐV… nhặt bóng.”

Sau gần 4 năm ăn tập tại Ngân hàng Công thương, với chiều cao 1m74, nhanh nhẹn, cảm giác bóng cực tốt, Thu Hoài đã nhanh chóng có những bước tiến dài về chuyên môn. Nói như nhiều nhà chuyên môn, thì Thu Hoài được đánh giá là chuyền hai triển vọng hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam, và chỉ một vài năm nữa thôi, cô bé sinh năm 1998 sẽ đủ khả năng thay thế các đàn chị cả ở cấp độ CLB cũng như đội tuyển.

Trong khoảng thời gian rất ngắn chưa đầy 1 năm, từ việc đi vào lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam khi là cây chuyền hai đầu tiên giành được danh hiệu tại giải trẻ Vô địch Đông Nam Á 2016, sau đó vài tháng là VTV Cúp tại Hà Nam và giờ là Giải bóng chuyền nữ Vô địch U23 châu Á. Thu Hoài đã có sự tiến bộ về chuyên môn vượt bậc, đó chính là bệ phóng để hot girl bóng chuyền ghi được những dấu ấn trên con đường sự nghiệp của mình.

Thu Hoài có sự tiến bộ rất nhanh về chuyên môn so với thời gian 1 năm trước đây. Ảnh: Suriya Chang

So với nhiều đồng nghiệp, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Thu Hoài rất bạo dạn, những pha nhảy chuyền của Thu Hoài giờ đây đã có được sự ổn định khá cao. Cùng với đó, nhãn quan chiến thuật của cô bé sinh năm 1998 được đánh giá tốt với khả năng tổ chức và phân phối bóng hợp lý. Theo BHL đội tuyển, việc các cô gái U23 Việt Nam lọt vào tới trận bán kết ngoài vai trò của đội trưởng Thanh Thúy thì người cũng có công lớn trong chiến thắng 3-0 trước Kazakhstan tại tứ kết không ai khác là Thu Hoài.

Ở tuổi 19, với va vấp trong những mối quan hệ, tình bạn cùng sự trải nghiệm với bóng chuyền đủ để Thu Hoài có những cảm nhận, đánh giá về nghề. “Bóng chuyền cho em sự nghiệp, theo đuổi thần tượng và niềm đam mê. Em cảm thấy mình may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa ở nhà, khi theo bóng chuyền. Hơn nữa, bóng chuyền đã giúp em được làm đàn em, là đồng đội của chị Hoa, chị Huệ, chị Xuân – những người vừa đánh hay, vừa tốt bụng.”, Thu Hoài chia sẻ.


Tác giả:HỒNG ANHNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều