Tiêu đề của website

Làm Quen Với Nguyễn Hoàng Sang - VĐV Cao 1m97

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi với chàng trai này là rất cao và có thể hình đẹp. Cao tới 1m97 Nguyễn Hoàng sang , cầu thủ sinh năm 1994 của Maseco tp Hồ Chí Minh đang là vđv cao nhất của đội tuyển bóng chuyền trẻ nam hiện nay.


Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi với chàng trai này là rất cao và có thể hình đẹp. Cao tới 1m97 Nguyễn Hoàng sang , cầu thủ sinh năm 1994 của Maseco tp Hồ Chí Minh đang là vđv cao nhất của đội tuyển bóng chuyền trẻ nam hiện nay.

Tuy có một thể hình cao lớn, nhưng khi nói chuyện với chúng tôi Sang lại tỏ ra khá ngượng ngùng. Theo các vđv khác trong đội tuyển thì Sang rất hiền và phải mất một thời gian khá lâu câu chuyện của chúng tôi với vđv này mới bắt đầu vào guồng.

Theo Sang tiết lộ, ngày nhỏ em rất yếu và gia đình muốn Sang tập thể thao cho khỏe người. Gia đình không có ai theo nghiệp thể thao, nhưng vì sở hữu chiều cao quá khổ nên Sang đã được chọn và tập luyện theo môn bóng chuyền và được xếp đánh ở vị trí phụ công. Vị trí đòi hỏi chiều cao, tốc độ và sự linh hoạt.

Đây mới là lần đầu tiên được tập trung lên đội tuyển trẻ quốc gia. Tâm trạng vừa vừa vui vừa lo sợ, nhưng không tránh khổi sự bỡ ngỡ. Nhưng điều mà cậu bé khó thích nghi nhất chính là không khí nóng và gay gắt mùa hè của Hà Nội.

Khi được hỏi những khó khăn trong tập luyện , Cậu bé cười và tiết lộ với chúng tôi rằng: “Thầy chuyên gia người Trung Quốc rất nghiêm khắc trong tập luyện nhưng ở ngoài cuộc sống lại khá tâm lý. Các bài tập của thầy chuyên về kỹ thuật và thể lực. Giai đoạn đầu, chưa quen với cường độ tập luyện, nhất là những bài tập với tạ em cảm thấy hơi oải và đau người, nhưng giờ thì đã quen rồi”. Nhưng theo Sang điều mà người thầy người Trung Quốc luôn nhấn mạnh để cậu và các vđv khác trong đội tuyển hiểu rằng: “Trong bóng chuyền, bước một và phòng thủ là điều quan trọng nhất, điều mà rất nhiều đội bóng ở Việt Nam đang còn yếu”.

Vẫn biết từ chế độ lương thưởng đến điều kiện sân bãi ở Nhổn không bằng câu lạc bộ, nhưng với Sang cậu tự thừa nhận: “Em cao nhưng còn hạn chế nhiều thứ lắm, đây là cơ hội hiếm có để em có thể học hỏi từ các thầy và các bạn. Em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt”. Lời tâm sự của Nguyễn Hoàng Sang có lẽ cũng là lời tâm sự chung của rất nhiều vđv trẻ khác, sẽ cố gắng tập luyện thật tốt, để một ngày nào đó có thể làm rạng danh nền thể thao nước nhà.

                                                                                         Hưng Hà


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều