Tiêu đề của website

Bóng chuyền Vĩnh Long thanh lý hợp đồng với Từ Thanh Thuận: KHÉP LẠI MỘT MỐI TÌNH

Chiều nay 27-1, sau khi nhận được văn bản xác nhận chủ công Từ Thanh Thuận không vi phạm bất cứ quy định nào của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV), được cho là VĐV tự do sau khi kết thúc ràng buộc với Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long, nhà quản lý nơi đây đã có buổi làm việc để thanh lý hợp đồng với chủ công họ Từ.


Chiều nay 27-1, sau khi nhận được văn bản xác nhận chủ công Từ Thanh Thuận không vi phạm bất cứ quy định nào của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV), được cho là VĐV tự do sau khi kết thúc ràng buộc với Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long, nhà quản lý nơi đây đã có buổi làm việc để thanh lý hợp đồng với chủ công họ Từ.

Theo đó, Thanh Thuận đã chính thức trở thành VĐV tự do, có thể tìm kiếm bất cứ đội bóng nào để đầu quân, thay vì tuân thủ các quy định chuyển nhượng, đền bù chi phí đào tạo cho đơn vị chủ quản cũ. Thuận cho biết đã có lúc anh nghĩ đến việc phải mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho mình. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc và nhận thấy tín hiệu khả quan trong cách giải quyết sự vụ của ngành TDTT tỉnh Vĩnh Long, nên anh cũng cố gắng chờ đợi phán quyết từ VFV.

Rốt cuộc, bóng chuyền Vĩnh Long cũng đã “giải phóng” cho Thanh Thuận sau khi nhận được phản hồi từ VFV, đồng thời không yêu cầu chủ công này đền bù bất cứ khoản chi phí nào nếu chuyển đến thi đấu cho CLB khác. Đấy là điều mà giới truyền thông và ngay cả những người làm chuyên môn cũng đang trông chờ.

Từ Thanh Thuận đang là chủ công được rất nhiều đội bóng thèm khát tại mùa giải 2016.

Thời gian gần đây, vụ rắc rối giữa Thanh Thuận đã tốn không ít giấy mực của báo giới, nhất là khi mọi cơ sở mà VĐV này đưa ra đều cho thấy sau nhiều năm cống hiến hết mình cho bóng chuyền nam Vĩnh Long, anh xứng đáng được hưởng những điều kiện tốt hơn để phát triển sự nghiệp, thay vì tiếp tục hưởng mức lương quá thấp (chưa đầy 1,5 triệu đồng/tháng) mà không hề dám phàn nàn nửa câu suốt nhiều năm qua.

Thuận rời Vĩnh Long cũng có nghĩa một cuộc chạy đua giữa các đội bóng giàu tiềm lực tài chính ở giải VĐQG đã khởi động. Ai cũng muốn sở hữu chủ công có những cú đập sấm sét tầm cao, đủ sức gánh vác trọng trách thành tích. Thậm chí, có một số đội đã đặt lên bàn thương lượng mức lương 25-30 triệu đồng/tháng để sở hữu chủ công này, kèm theo đó là khoản phí lót tay vài tỷ đồng nếu anh gật đầu ký vào bản hợp đồng kéo dài từ 2-3 năm.

Chính chủ công họ Từ cho biết anh cũng muốn mau chóng tìm được đội bóng phù hợp để đầu quân, sớm tập luyện trở lại vì vòng 1 giải VĐQG 2016 cũng đã cận kề (khởi tranh vào đầu tháng 4). “Tôi vẫn đang tập duy trì, nhưng để có thể chơi tốt ở giải VĐQG 2016, tôi cần tích lũy cả về thể lực lẫn chuyên môn và tôi sẽ ưu tiên cho đội bóng nào thật sự cần sự đóng góp của mình để sớm bước vào tập luyện cùng các đồng đội mới. Hy vọng, ngay sau Tết nguyên đán, tương lai của tôi sẽ được quyết định”, Thanh Thuận cho hay.

*Ngoài trường hợp của Thanh Thuận, đội bóng chuyền nam Vĩnh Long cũng đã ký thanh lý hợp đồng với chủ công Lê Tấn Thông trong ngày hôm nay 27-1.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều