Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ VN và mục tiêu đuổi kịp người Thái: Có nằm mơ giữa ban ngày?

Kể từ khi góp mặt tại sân chơi khu vực, bóng chuyền nữ VN (BCNVN) luôn đặt ra mục tiêu làm sao phải bắt kịp được người Thái. Thế nhưng, càng đuổi thì khoảng cách càng xa, trình độ càng chênh lệch, và đến thời điểm hiện tại thì nhiều người làm bóng chuyền VN cũng phải thừa nhận một sự thật: VN đã thua người Thái toàn diện.

Kể từ khi góp mặt tại sân chơi khu vực, bóng chuyền nữ VN (BCNVN) luôn đặt ra mục tiêu làm sao phải bắt kịp được người Thái. Thế nhưng, càng đuổi thì khoảng cách càng xa, trình độ càng chênh lệch, và đến thời điểm hiện tại thì nhiều người làm bóng chuyền VN cũng phải thừa nhận một sự thật: VN đã thua người Thái toàn diện.
Từ chị… Bao năm qua, BCNVN luôn mơ ước đánh bại Thái Lan tại một kỳ SEA Games một lần để không còn mang tiếng với câu nói “phận Bạc”. Thế nhưng, ước nguyện tưởng chừng như giản dị đó có lẽ sẽ còn lâu mới trở thành hiện thực, khi mà khoảng cách về trình độ của 2 bên cứ ngày một xa. Trong khi VN cứ loay hoay mãi với mục tiêu HCB SEA Games thì người Thái đã thoát khỏi “ao làng ĐNA” để ra biển lớn, giành quyền dự tranh và thi đấu ấn tượng tại các sân chơi đẳng cấp như giải VĐTG, Grand Prix thế giới. Rồi ngay cả đấu trường châu lục, trước các “đại tỉ” như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…, Thái Lan cũng vượt qua tất cả để chễm chệ ngồi vào vị trí thứ nhất tại giải VĐ châu Á 2009. Trong khi BCNVN chỉ dừng lại ở mức “có tiến bộ” thì Thái Lan ngày càng thể hiện đẳng cấp của mình ở châu lục và thế giới. Đến bây giờ và cả tương lai nữa, chẳng phải nói quá khi nói rẳng chỉ lúc nào Thái Lan muốn nhường thì VN mới thắng được.
Bóng chuyền nữ Thái Lan (phải) đã có bước tiến cực kỳ mạnh mẽ trong thời gian vừa qua.
Vấn đề là, nhìn vào sự tiến bộ chóng mặt của bóng chuyền nữ Thái Lan, liệu các nhà quản lý bóng chuyền của VN sẽ rút ra bài học như thế nào? Bóng chuyền Thái Lan không bao giờ thỏa mãn với thành tích đã đạt được, họ luôn tranh thủ và tìm cách quan hệ với LĐBC thế giới để được đăng cai nhiều giải đấu có tầm cỡ như giải bóng chuyền trẻ thế giới, giải bóng chuyền Grand Prix... Chưa hết, HLV của họ cũng được nâng cao nghiệp vụ, cầu thủ thuộc nhiều lứa tuổi được thi đấu cọ xát quanh năm. Đó chính là nguyên nhân lớn nhất để nền bóng chuyền của Thái Lan phát triển nhanh như thời gian qua. Một chuyên gia theo sát BCNVN nhiều năm qua nhận định, chỉ khi nào chúng ta đổi mới được cách làm thì mới có khả năng đuổi kịp được người Thái ở thời điểm hiện tại, nhưng khi đó có khi họ lại bứt xa hơn và góp mặt trong tốp đầu của BXH thế giới mất rồi... …Đến em Thế hệ vàng của VN với những Diệu Châu, Kim Huệ, Ngọc Hoa…đã qua thời kỳ đỉnh cao và người hâm mộ BCNVN đang kỳ vọng vào thế hệ trẻ sẽ tiếp tục gánh vác trọng trách của các đàn chị trong công cuộc đuổi kịp người Thái. Dù vậy, tín hiệu từ giải trẻ ĐNA vừa kết thúc tối qua tại Bắc Ninh cho thấy, tương lai của BCNVN từ thế hệ trẻ là không mấy sáng sủa. Không chỉ thua người Thái, VN còn thua đậm cả Indonesia với tỷ số cách biệt khá sâu. Ngay khi kết thúc giải này, ĐTVN lại vào TP.HCM để tranh tài cùng các đội bóng hàng đầu châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Australia… tại giải bóng chuyền nữ trẻ VĐ châu Á. Trong khi Thái Lan trình làng khá nhiều những gương mặt hứa hẹn kế thừa thế hệ “đàn chị”, thì VN điểm qua điểm lại cũng chỉ trông chờ vào sự tiến bộ của cây chuyền 2 Phạm Thu Hà, chủ công Bùi Thị Nhung… Tuy nhiên, những gương mặt trẻ này luôn phải ngồi trên ghế dự bị ở CLB suốt thời gian dài vừa qua, khiến họ cũng chưa tạo ra được sự thuyết phục cao nhất mỗi khi cùng ĐT trẻ thi đấu. Các CLB bóng chuyền VN bao năm qua vẫn quen với cái nếp cũ, chỉ đầu tư quyết liệt để mua sắm nhằm tìm kiếm thành tích thật nhanh, chứ không chịu đầu tư cho công tác phát hiện, đào tạo VĐV trẻ một cách bài bản. Bởi vậy mới thấy, cứ mỗi khi tập trung ĐTQG thì nhân tố mới lại vô cùng hiếm hoi. Thế hệ “đàn chị” của Thái Lan từng bước lên đỉnh cao nhất của sân chơi châu lục. Thế hệ trẻ của họ cũng đang có tham vọng rất lớn tại giải lần này. Còn với VN, từ chị đến em, chúng ta vẫn mãi quanh quẩn với mục tiêu đuổi kịp được người Thái
Giải bóng chuyền nữ trẻ VĐ châu Á 2010 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 20/9 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng và Nhà thi đấu Tân Bình (TPHCM), 15 đội bóng hàng đầu châu Á được chia thành 4 bảng. VN nằm ở bảng A cùng 2 đội Kazakhstan và New Zealand, nên nhiều khả năng sẽ giành quyền vào vòng 2. Hai đội bóng đứng đầu giải này sẽ dự VCK trẻ thế giới 2011 ở Thổ Nhĩ Kỳ .

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều