Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt loại bỏ ngoại binh

Dân Việt - Ngày 4.4 tới, giải bóng chuyền VĐQG 2013 sẽ khởi tranh. Sau nhiều năm cho phép VĐV ngoại được thi đấu năm nay, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) chính thức ngừng việc này…

Dân Việt - Ngày 4.4 tới, giải bóng chuyền VĐQG 2013 sẽ khởi tranh. Sau nhiều năm cho phép VĐV ngoại được thi đấu năm nay, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) chính thức ngừng việc này…
Không quản lý được thì… cấm?Việc VFV tiến tới không cho phép các CLB sử dụng cầu thủ ngoại trong giải VĐQG đã bàn thảo từ năm 2010 và sau một quá trình suy xét, lấy ý kiến kỹ lượng thì mùa 2013 bắt đầu thực hiện.Tổng thư ký VFV Trần Đức Phấn đã khẳng định: “Việc không cho ngoại binh tham dự giải VĐQG thực hiện từ năm nay hoàn toàn không phải thử nghiệm một mùa duy nhất. Từ các mùa giải sau sẽ không có VĐV ngoại ở giải VĐQG”.
Giải bóng chuyền VĐQG 2013 sẽ vắng bóng ngoại binh. Ảnh: Minh Hoàng
Có hay không có cầu thủ ngoại đã được nhiều HLV, chuyên gia bóng chuyền bàn luận từ trước đó và đi tới ý kiến thống nhất.Nhìn chung, các HLV đều ủng hộ quan điểm trên. HLV Phùng Công Hưng (Thể Công-Binh đoàn 15) cho biết: “Không có cầu thủ ngoại thì các cầu thủ nội sẽ phải tự cố gắng hết mình và các đội bớt chạy đua tiền bạc thuê quân”.HLV Phạm Văn Long (Thông tin lienvietpostbank) và HLV Thái Thanh Tùng (PVD Thái Bình) chung quan điểm: “Điều này thuận lợi để nhiều đơn vị chú trọng công tác đào tạo VĐV trẻ, bồi dưỡng cho tuyến trên”.Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc không cho cầu thủ ngoại thi đấu chưa hẳn là gốc rễ vấn đề. Và dường như khi những người làm chuyên môn không quản lý được và quản lý quá yếu kém khâu này thì giải quyết dễ nhất là ra quyết định… cấm.HLV Huỳnh Thúc Phong (Sanest Khánh Hòa) bày tỏ: “Tôi thấy việc có cầu thủ ngoại chính là để cầu thủ Việt học hỏi được kỹ thuật và cố gắng hơn trong việc giành vị trí trên sân. Ta có giao lưu thì mới tiếp thu được cái mới của bóng chuyền hiện đại. Về cầu thủ ngoại nên chăng VFV có những cơ chế quản lý tốt thì sẽ tránh những cạnh tranh giữa các CLB”.
Đội nữ Thông tin lienvietpostbank vô địch quốc gia 2012. Ảnh: Hoài Việt
Không “ăn xổi”Vấn đề đặt ra là: Phải chăng bóng chuyền Việt Nam đang đi ngược lại xu thế thế giới? Chúng ta đang có số lượng CLB ở giải VĐQG (12 nam, 12 nữ) nhiều nhưng chất lượng chuyên môn không cao vì thế VFV phải hướng tới không cho ngoại binh thi đấu rồi chuẩn bị giảm số đội nhằm tăng chất lượng hơn?Lãnh đạo VFV chia sẻ rằng cơ sở đều nằm ở khâu chuyên môn nên VFV cần sự điều chỉnh. Vì thế, mùa giải 2013 chính là sự khởi đầu cho những điều chỉnh quan trọng tới đây.Ngoài việc không cho phép ngoại binh tham gia, năm nay nét mới (cũng có thể coi như sự áp chế của VFV tới các CLB) chính là quy định: “Các đội thi đấu giải VĐQG 2013 mà không có đội trẻ tham dự giải trẻ CLB năm 2013 sẽ bị trừ 2 điểm trong tổng số điểm đội đạt được tại giải VĐQG.Từ năm 2015, các đội thi đấu giải VĐQG mà không có đội trẻ tham dự giải trẻ CLB sẽ phải xuống thi đấu tại giải hạng A năm sau”. Một quy định yêu cầu hơn về công tác đào tạo trẻ đối với các đội bóng.Tại giải năm nay, cơ hội chia đều khi các đội đều có sự chuẩn bị tốt. Những cái tên như Tràng An Ninh Bình (vô địch năm 2012), Long An, Thể Công-Binh đoàn 15, Sacombank Biên phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đức Long Gia Lai, Sanest Khánh Hòa (nam); hay Thông tin lienvietpostbank, Ngân hàng Công Thương, VTV Bình điền Long An, PVD Thái Bình (nữ)… được đánh giá cao về chuyên môn.Dễ hiểu, họ đang sở hữu những tay đập quốc nội hàng đầu như Bùi Văn Hải (Ninh Bình), Quang Khánh (Long An), Hoàng Văn Phương (Thể Công), Ngọc Kiên (Biên phòng), Bình Giang (Dầu khí), Hữu Hà (Gia Lai), Ngô Văn Kiều (Khánh Hòa), Phạm Yến (Thông tin), Nguyễn Thị Xuân (Ngân hàng Công Thương), Ngọc Hoa (Long An)…Tuy nhiên chưa khai cuộc thì cơ hội các đội là ngang bằng. Như chủ công Nguyễn Hữu Hà đã chia sẻ: “Các CLB đều chuẩn bị rất tốt và cầu thủ nội đều biết cách đánh của nhau nên chưa thể nói đội nào nhỉnh hơn đội nào!”.
Vòng 1 giải VĐQG sẽ thi đấu từ ngày 4 tới 11.4 tại Phú Thọ (bảng A) và Yên Bái (bảng B). Kết thúc vòng 1, hai đội đứng đầu ở mỗi bảng nam, nữ sẽ tiếp tục tới Phú Thọ dự Cúp Hùng Vương 2013. Vòng 2 và chung kết, xếp hạng sẽ thi đấu từ 29.9 tới 15.10. Năm ngoái, Tràng An Ninh Bình (nam) và Thông tin lienvietpostbank (nữ) là đội vô địch.
Hoài Việt

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều