Tiêu đề của website

Khỏe như lính thông tin

Giới chuyên môn bóng chuyền Việt Nam choáng với mật độ thi đấu dày đặc của đội nữ Thông tin Liên Việt Postbank kể từ đầu năm đến giờ. Thầy trò ông Phạm Văn Long đấu đến 5 giải cả trong nước lẫn quốc tế, đoạt 4 danh hiệu vô địch…

Giới chuyên môn bóng chuyền Việt Nam choáng với mật độ thi đấu dày đặc của đội nữ Thông tin Liên Việt Postbank kể từ đầu năm đến giờ. Thầy trò ông Phạm Văn Long đấu đến 5 giải cả trong nước lẫn quốc tế, đoạt 4 danh hiệu vô địch (VTV Bình Điền Cup, Quân đội mở rộng, Hùng Vương Cup, Hoa Lư Cup) và Cúp các CLB châu Á 2013 đang diễn ra tại Đắk Lắk là giải đấu thứ 5 của họ. Tính trung bình, khoảng hơn 10 ngày là đội bóng này đấu xong 1 giải!
Phải duy trì được cảm giác chơi bóng đến đâu, tích lũy thể lực tốt ra sao mới có thể cày ải miệt mài và chưa có dấu hiệu cho thấy các học trò của ông Phạm Văn Long ngán thi đấu. Thậm chí, đấu xong vòng bảng Cúp các CLB châu Á 2013, chính các VĐV Thông tin Liên Việt Postbank cũng không ngờ họ trường sức được như thế, đấu 3 trận thì cả 3 trận đều phải cò cưa đủ 5 ván với các đối thủ đến từ Thái Lan, Đài Loan và Kazakhstan. Phụ công Phạm Thị Thu Trang nói vui: “Tết xong là tụi em lên đường đấu giải đến giờ, tính số ngày ở nhà có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đi triền miên, đấu miệt mài đến mức gia đình và bạn bè ai cũng lắc đầu nể sức chịu đựng của cả đội bóng tụi em. Có người còn chọc vui: sức của lính Thông tin khỏe như sức trâu!...”.Mà không nể đội bóng này không được, bởi lẽ theo giới chuyên môn bóng chuyền, mật độ thi đấu hợp lý nhất đối với một đội bóng thường từ 2-3 tháng đấu 1 giải, mới kịp thời gian chuẩn bị thể lực, chuyên môn tốt nhất cho VĐV. Đằng này, các cô gái Thông tin thi đấu liên tục kể từ khi mùa bóng mới khởi tranh cho đến hiện tại vẫn còn đấu. Sau khi rời Cúp các CLB châu Á, ít ngày tới, Thu Trang cùng các đồng đội lại ngược ra Hà Nội để chuẩn bị cho Cúp Liên Việt 2013 mà họ là đội chủ giải!Một mặt nể sức chịu đựng của các cô gái Thông tin, nhưng mặt khác lại thấy rằng dù sức khỏe của các tay đập Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Thu Trang, Hồng Nhung, Bùi Thị Ngà mạnh đến đâu thì cũng có giới hạn của nó. Khi đã đạt tới ngưỡng chịu đựng (có thể sau giải đấu thứ 5 hoặc thứ 6 mà họ tham dự), nhiều người lo ngại sẽ xảy ra tình trạng đuối tập thể, không ngoại trừ các trường hợp chấn thương, ảnh hưởng rất lớn đến sự chuẩn bị cho nửa sau mùa giải 2013.Đáng nói hơn, nữ Thông tin Liên Việt Postbank đang sở hữu 2/3 quân số của Đội tuyển quốc gia, và phía trước là chiến dịch SEA Games 27 ở Myanmar. Thành ra, nhiều người tỏ ra lo ngại cho mật độ thi đấu dày đặc mà thầy trò ông Phạm Văn Long đang gánh chịu. THANH LÂM

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều