Tiêu đề của website

VTV Bình Điền Long An: Quả ngọt từ khóa năng khiếu đầu tiên.

Tiền thân là đội Dệt Long An từng vô địch quốc gia năm 1992 và 1994 nhưng sau đó phải giải thể vì nhà tài trợ phá sản. Đến năm 2004, được UBND tỉnh Long An chuyển giao và Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tiếp nhận và đổi tên thành đội bóng chuyền nữ Bình Điền - Long An.


Tiền thân là đội Dệt Long An từng vô địch quốc gia năm 1992 và 1994 nhưng sau đó phải giải thể vì nhà tài trợ phá sản. Đến năm 2004, được UBND tỉnh Long An chuyển giao và Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tiếp nhận và đổi tên thành đội bóng chuyền nữ Bình Điền - Long An. Đến năm 2007, đội bóng nhận được sự bảo trợ thông tin của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và đổi tên thành CLB VTV - Bình Điền Long An cho đến nay.

Các VĐV tuyến trẻ của CLB VTV Bình Điền Long An.

Ban đầu lực lượng VĐV hoàn toàn do Sở VH-TT&DL tỉnh Long An đảm nhiệm. Nhận thấy, để biến VTV BĐLA thành một CLB chuyên nghiệp với những thành tích cao hơn, thì lực lượng VĐV từ tỉnh Long An là chưa đủ, yêu cầu tất yếu giờ đây phải có tuyến năng khiếu đầu vào chất lượng với những VĐV có chiều cao. Ông Lê Quốc Phong (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP phân bón Bình Điền) đã quyết định tuyển thêm một lớp năng khiếu mới, để đào tạo song song bổ xung thêm lực lượng cho tuyến trẻ Long An. Vì vậy, khóa tuyển sinh đầu tiên cách đây 4 năm đã được hình thành. Ngoài việc  lo học văn hóa và chế độ đã ngộ tốt cho tất cả các em đến hết lớp 12. Đội bóng còn thuê lâu dài khu nhà ở và sân bãi tập luyện với chất lượng tốt tại Trung tâm huấn luyện TDTT II TPHCM (Thủ Đức) với đầy đủ trang thiết bị tốt và hiện đại để đào tạo. Lứa năng khiếu do HLV Lương Khương Thượng trực tiếp đi tuyển chọn, sau đó được chuyên gia Thái Lan Aphisak đào tạo đã đôn lên tuyến 1 rất nhiều VĐV triển vọng như: Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc, Nguyễn Ngọc Huyền Trân…

Số cầu thủ còn lại, sau một thời gian được HLV Lương Khương Thượng cùng trợ lý Huỳnh Kim Anh Thư, đào tạo nền tảng kỹ chiến thuật khá tốt, có thể tiến xa hơn tuy nhiên còn non kém về kinh nghiệm. Ngoài ra, cũng theo chủ trương của ông Lê Quốc Phong: “Xây dựng không chỉ bóng chuyền VTV BĐLA lớn mạnh, mà cùng xây dựng để bóng chuyền cả khu vực miền Nam lớn mạnh.” Do đó, Công ty TNHH MTV Bình Điền Long An đã cho các đội bóng khác mượn nhóm cầu thủ này để các em có điều kiện phát triển, theo đó: chuyền hai Đặng Xuân Thảo đến đội Truyền hình Vĩnh Long, Lê Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Thúy Nga đến Tập đoàn Cao su Bình Phước.

Sau thành công từ lứa cầu thủ đầu tiên, Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An đã tiếp tục tuyển sinh lớp năng khiếu khóa 2, trên phạm vi cả nước. Chi tiết các bạn có thể xem tại đây.


VĨNH KHANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều