Tiêu đề của website

“Long An hóa”… >50% đội bóng chuyền nữ Vĩnh Long.

Có lẽ ý thức được tính sống còn của sân chơi sắp tới nên dù là trong vị thế của đội bóng vừa rớt xuống từ Giải VĐQG 2013 (cùng Quảng Ninh) nhưng tiên liệu sẽ gặp nhiều khó khăn trong chặng đường cuối cùng khi phải đụng độ với những đối thủ đáng gờm như Quảng Ninh, Hà Nội và Hòa Phát Hưng Yên


Có lẽ ý thức được tính sống còn của sân chơi sắp tới nên dù là trong vị thế của đội bóng vừa rớt xuống từ Giải VĐQG 2013 (cùng Quảng Ninh) nhưng tiên liệu sẽ gặp nhiều khó khăn trong chặng đường cuối cùng khi phải đụng độ với những đối thủ đáng gờm như Quảng Ninh, Hà Nội và Hòa Phát Hưng Yên, đội nữ Vĩnh Long vừa quyết định tăng cường thêm 3 cầu thủ trẻ vốn nằm ngoài danh sách của á quân Giải VĐQG 2014 – VTV Bình Điền Long An, đó là chuyền hai: Đặng Xuân Thảo (1995, 1m74), chủ công Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc (1994, 1m78) và chủ công Huỳnh Thị Hồng Nhung (1994, 1m80) vừa thi đấu ở Cúp Quân đội mở rộng 2014.

Như vậy, với sự bổ sung mới nhất này, đội nữ Vĩnh Long đã “tậu” về tổng cộng đến 7/12 cầu thủ xuất thân từ “lò” Long An, gồm 3 VĐV được cho mượn kể từ vòng bán kết (từ 9 đến 21/8 tại Phú Thọ) là chủ công Dương Thị Hên (1998, 1m73), phụ công Đặng Thị Kim Thanh (1999, 1m77), libero Nguyễn Thị Thanh Diệu (1997, 1m59) và 1 là cầu thủ libero chính thức Phạm Kim Tuyền (1993, 1m71) – vốn là VĐV gốc Long An từng trưởng thành từ lớp đào tạo của HLV kỳ cựu Lương Nguyễn Ngọc Hiền và nhiều năm thi đấu trong màu áo Cao su Phú Riềng.

VTV Bình Điền Long An - cái nôi đào tạo bóng chuyền trẻ hàng đầu Việt Nam. Ảnh: Thiên Hoàng

Khi được hỏi, số tiền chuyển nhượng ngắn hạn 6 VĐV kể trên chắc chắn không hề nhỏ, ở nhiều đội bóng, điển hình như Thông tin Liên Việt Postbank, con số chuyển nhượng ngắn hạn 1 VĐV kể trên cũng phải lên 100 triệu đồng. Chắc chắn con số này với đội bóng VTV Bình Điền Long An nhận từ Vĩnh Long cũng không hề ít. Đại diện đội bóng ông Huỳnh Quang Vinh chỉ cười và cho biết: “Thực tế, ở mỗi đội bóng đều có cách làm riêng. Với phương châm của đội bóng VTV Bình Điền Long An là không chỉ bản thân mình phát triển mà mong muốn là làm sao để bóng chuyền cả khu vực miền Nam cùng phát triển. Còn với 6 VĐV chúng tôi cho đội bóng Vĩnh Long mượn, chúng tôi không hề có một khoản tiền chuyển nhượng hay lót tay nào như các bạn nói cả. Với lãnh đạo đội bóng chuyền nữ Vĩnh Long, chúng tôi chỉ nói rằng: “Chúng tôi không yêu cầu gì cả, chỉ cần các anh mua cho các cháu đôi giày, bộ quần áo tập, vậy đã là rất đáng quý.”

Rõ ràng, sự lo xa của HLV trưởng Bùi Huy Châm là có cơ sở khi ngoài trụ cột chính là chủ công – tuyển thủ QG Hà Ngọc Diễm (10) thì số “nội binh” trong tay vị chuyên gia này có trình độ chuyên môn khá hạn chế – nhất là sự thiếu ổn định nơi vị trí chuyền hai, khiến cho Vĩnh Long thi đấu đạt thành tích không thật sự thuyết phục ở vòng bán kết hồi tháng trước: thua Hà Nội 0-3 và tuy thắng 3 nhưng phải rất chật vật mới vượt qua được Nghệ An 3-1 (thắng Trẻ TPHCM và Yên Bái đều 3-0), xếp nhì bảng B.

Sau khi đạt được sự thống nhất với Sở VH,TT&DL Hậu Giang (địa phương đăng cai vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc theo kế hoạch từ đầu năm), với Bộ môn Bóng chuyền Tổng cục TDTT và LĐBCVN, Sở VH,TT& DL tỉnh Vĩnh Long sẽ đảm nhận là nơi tổ chức vòng đấu quan trọng nhất này của mùa giải từ ngày 12 đến ngày 19/10 tại Nhà thi đấu thể thao của tỉnh. Được biết ở vòng chung kết tới đây, 5 đội nữ Hòa Phát Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Vĩnh Long, Quảng Ninh và 5 đội nam là Quân khu 4, Trà Vinh, Bến Tre, Hà Nội, VLXD Bình Dương sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội nam và hai đội nữ đứng đầu sẽ giành quyền thi đấu Giải VĐQG 2015, dù họ còn phải thi đấu trận chung kết sau đó để xác định vị trí nhất, nhì toàn giải; hai đội xếp 3 và 4 tranh hạng ba.

 

THU PHƯƠNG

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đặng Thị Kim Thanh

Đặng Thị Kim Thanh

Ngày sinh: 28/03/1999
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An
Vị trí: Phụ công, chủ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều