Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam và tâm lý sợ thua.

Sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, có tố chất, luôn được đánh giá là một đội bóng giàu tiềm năng với lối chơi tấn công đẹp mắt, nhưng nhiều năm nay bóng chuyền Việt Nam thường không có được thành tích tốt trong các giải đấu ở tầm cỡ khu vực cũng như châu lục.


Sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, có tố chất, luôn được đánh giá là một đội bóng giàu tiềm năng, nhưng nhiều năm nay bóng chuyền Việt Nam thường không có được thành tích tốt trong các giải đấu ở tầm cỡ khu vực cũng như châu lục. Và theo lời lý giải của nhiều nhà chuyên môn, tâm lý “sợ thua” chính là điểm yếu mà bóng chuyền Việt Nam nếu không khắc phục sẽ đời đời, kiếp kiếp không thể vươn ra biển lớn.

Các cô gái bóng chuyền Việt Nam chưa bao giờ sợ thua. 

Tâm lý sợ thua được thể hiện ngay từ trong tư tưởng của những người đứng đầu. Chưa cần biết đối thủ ra sao, nhưng mới đây vì sợ thua, sợ không có thành tích đã gạt ngay hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ ra khỏi chiến dịch ASIAD 17, kèm theo lời lý giải của ông TTK Trần Đức Phấn, giải đấu này quy tụ rất nhiều đối thủ mạnh, tuyển nữ Việt Nam còn trẻ sợ gây phản ứng ngược. Nhưng ông đâu biết rằng, ngoài chủ nhà Hàn Quốc và Thái Lan tham dự với đội hình mạnh nhất, còn lại các đối thủ khác chỉ đem tới đội hình hai, ngoài ra Đài Loan TQ, Ấn Độ, Hong Kong, Maldives là quá tầm với các cô gái Việt ?

Nguyên nhân sợ thua thì có nhiều, nhưng nó bắt nguồn từ việc “tiết kiệm” chi phí không chịu đầu tư cho công tác đào tạo trẻ. Chính vì không chăm lo đến chuyên môn, chỉ chăm chăm vặt ngọn nên trình độ rất nhiều VĐV Việt Nam chỉ làng nhàng ở mức trung bình khá dù rất nhiều VĐV giàu triển vọng. Trình độ chuyên môn hạn chế, vậy nên các giải đấu gắn mác quốc tế tại Việt Nam chất lượng chuyên môn đều tương đối thấp, bởi mời các đội bóng quá tầm, thua tan nát thì lại phải nghe điều tiếng từ dư luận, chi bằng mời đội yếu lấy giải mà cả làng đều vui.

Khẩu hiệu “top 5 châu Á” của ông TTK ra rả từ cách đây từ gần 6 năm. Nhưng cứ nói đến đầu tư thì lúc nào cũng lấy đủ mọi lý do đặc biệt trong vấn đề thuê chuyên gia, tập huấn…bảo sao bóng chuyền Việt Nam mới chưa vượt qua được chính mình. Để có thể đạt được tham vọng, cũng như không phụ những kỳ vọng nơi người hâm mộ, bóng chuyền Việt Nam chỉ còn cách cải tổ từ chính bộ máy đầu não, những người mang danh đang làm bóng chuyền, có thế BCVN mới mong thoát khỏi tâm lý chưa đánh mà đã sợ thua.

 

HƯNG HÀ


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều