Tiêu đề của website

Có của liệu có biết xài?

Bóng chuyền Việt Nam đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ triển vọng cả về tuổi đời lẫn thể chất.


Bóng chuyền Việt Nam đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ triển vọng cả về tuổi đời lẫn thể chất.

nữ vô địch châu Á với vị trí thứ 8/8 chung cuộc, thành tích thấp nhất mà thầy trò HLV Phạm Văn Long đạt được trong lịch sử sân chơi này. Dù vậy, gạt qua nỗi thất vọng về mặt thứ hạng, có thể nói thông qua giải đấu Việt Nam đang trình làng những tay đập hết sức tiềm năng.

Với việc "khủng hoảng" lực lượng khi vắng mặt các trụ cột Kim Huệ, Phạm Yến, Diệu Linh, Ngọc Hoa vì nhiều lý do.. thành phần VN mang đến giải chỉ có sự góp mặt của 3 cựu binh đúng nghĩa là Đỗ Minh, Nguyễn Thị Xuân và Kim Liên. Còn lại, đây là giải đấu mà lần đầu tiên Linh Chi, Lê Thanh Thúy, Trần Thúy, Ngọc Diễm, Bùi Ngà được tung ra đánh chính cùng nhau. Và cũng trong lần đầu tiên này, những cô gái trẻ đã ít nhiều để lại dấu ấn tốt nơi người hâm mộ.

Việt Nam đang sở hữu bộ khung với nhiều VĐV trẻ. 

Trải qua 6 trận đấu, Bùi Ngà luôn cho thấy sự ổn định trong khâu ghi điểm. Cô gái sinh năm 1994, cao 1m87 này dù chưa thể sánh bằng đàn chị Ngọc Hoa về hiệu suất cũng như sự tinh tế, song đã luôn làm tròn vai mỗi lần được HLV Phạm Văn Long tin tưởng. Kém Bùi Ngà đúng 1 tuổi, Lê Thanh Thúy vấp phải không ít nghi ngờ ngay trong lần đầu cùng các đàn chị chinh chiến ở sân chơi châu lục, song màn trình diễn của tay đập cao 1m80 này đã khiến người ta phần nào yên tâm. Thanh Thúy có tố chất, điều mà cô còn thiếu chính là kinh nghiệm, mà để có kinh nghiệm không còn cách nào khác là trui lèn bản thân thông qua các giải đấu quốc tế.

Bên cạnh đó, chủ công 17 tuổi Trần Thị Thanh Thúy cũng là nhân tố cần phải nhắc đến. Không dưới một lần, Thanh Thúy trở thành tay ghi điểm chính của tuyển VN, thậm chí cô chơi còn hiệu quả hơn cả các đàn chị trong những cuộc chạm trán với các đối thủ khó chịu như Trung Quốc, Nhật Bản. Còn rất trẻ và chiều cao chắc chắn sẽ vượt cột mốc 1m89 như thời điểm hiện tại, Thanh Thúy được các nhà chuyên môn đánh giá là chủ công tiềm năng nhất hiện nay.

Ngoài ra, cũng không thể không kể đến Hà Ngọc Diễm. Chỉ cao 1m77 nhưng với sải tay dài và sức bật lên đến 3m10, những pha dứt điểm của Ngọc Diễm thường xuyên trên chắn đối phương. Vấn đề quan trọng với tay đập Vĩnh Long lúc này có lẽ là cần chuyển hướng tấn công đa dạng hơn và khắc phục điểm yếu tâm lý ở những điểm số quyết định.

Thanh Thúy - một trong những "ngọc thô" cần được mài giũa của bóng chuyền VN. 

Từ Cúp bóng chuyền nữ vô địch châu Á, bộ khung mới của tuyển VN đã dần hình thành với những nhân tố trẻ theo đúng nghĩa với tuổi trung bình trên dưới 20, đó là chuyền hai Linh Chi, phụ công Bùi Ngà, Lê Thúy, chủ công Thanh Thúy, Ngọc Diễm, libero Kim Liên. Xét về thể hình, VN còn có phần trội hơn cả láng giềng Thái Lan. Tuy nhiên, vấn đề cấp thiết nhất vào lúc này chính là một lộ trình phát triển phù hợp với những mục tiêu cụ thể, dài hạn từ phía Liên đoàn.

Thực tế, bóng chuyền Việt Nam không thiếu những nhân tố tài năng, chúng ta từng sản sinh ra bộ đôi phụ công xuất sắc đủ khả năng thi đấu quốc tế - Kim Huệ và Ngọc Hoa, cùng với đó là những tay đập có tư duy chiến thuật nhạy bén như Đặng Thị Hồng, Bùi Thị Huệ, Trần Hiền hay Diệu Châu. Dù vậy, cách làm cầm chừng, nửa vời, không khoa học đã khiến BCVN theo thời gian cứ mãi an phận ở vị trí thứ 2 khu vực, thứ 7-8 châu lục trong nhiều năm liền. Và cũng chính điều đó khiến bóng chuyền ngày càng mất sức hút trong lòng người hâm mộ.

Cần phải khẳng định thêm rằng, VN đang có một bộ khung trẻ thuộc vào hạng tốt nhất từ trước đến nay. Song để có thể thực hiện được mục tiêu vươn ra biển lớn, BCVN cần những động thái cụ thể, tích cực từ phía Liên đoàn và những nhà làm chuyên môn. Nếu không, chúng ta sẽ lại bỏ phí thêm một thế hệ tài năng nữa. Và điều đó chẳng khác nào việc có của mà không biết xài.

 

Nam Anh - Thể thao Việt Nam


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều