Tiêu đề của website

Tập Trung đội tuyển U17 Quốc gia Việt Nam: Chuyện thật mà như đùa.

Theo như thông báo đội tuyển bóng chuyền nữ U17 Việt Nam đã phải tập trung từ cách đây gần 1 tuần. Ấy vậy đội tuyển hiện tại chỉ vẻn vẹn 5 VĐV và được giao cho hai HLV không có nghiệp vụ chuyên môn.


Theo như thông báo đội tuyển bóng chuyền nữ U17 Việt Nam đã phải tập trung từ cách đây gần 1 tuần. Ấy vậy đội tuyển hiện tại chỉ vẻn vẹn 5 VĐV và được giao cho hai HLV không có nghiệp vụ chuyên môn.

Đội tuyển U17 trong suốt thời gian dài sẽ chỉ tập trung với 5 VĐV.

Nói hai HLV không có nghiệp vụ chuyên môn quả chẳng sai, bởi ông Nguyễn Thanh Đức vốn là HLV của bóng chuyền trẻ nam Thể Công, ông này chưa bao giờ huấn luyện một đội bóng nữ, việc gọi HLV này được coi là phương án tạm chấp nhận với nhiệm vụ gõ bóng trong bối cảnh đội tuyển trẻ có sự hướng dẫn của chuyên gia. Nhưng việc để vị HLV này chuyển qua làm chuyên môn chính thì quả bóng chuyền nữ đã hết người ? Hơn nữa, việc gọi một HLV chuyên làm nam sang huấn luyện nữ liệu có giúp ích gì cho chuyên môn của ông ? Có giúp gì cho công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho các HLV bóng chuyền nữ trong dài hạn ? Xin thưa, cả hai lý do đều có chung câu trả lời là không, trừ khi ông sẽ tiếp bước một số đồng nghiệp Thể Công chuyển qua Thông Tin LVPB làm công tác huấn luyện.

Riêng với trợ lý HLV Nguyễn Thị Minh Thư lại càng không có chuyên môn, bà HLV này cũng chỉ làm công tác trợ lý tại bóng chuyền tỉnh Hà Nam, mà vốn dĩ bóng chuyền Hà Nam còn chưa bao giờ có tên tuổi gì trong làng bóng chuyền. Việc gọi hai HLV này lên tuyển thật sự đến nay nhiều nhà chuyên môn khi được hỏi cũng chỉ lắc đầu vì chưa thể tìm ra lý do, đến nay lại giao các VĐV trẻ cho hai HLV này huấn luyện thì quả là điều không tưởng.

Vấn đề thứ hai là ở hiện tại mới có 5 VĐV tập trung tại Nhổn gồm: Việt Hương, Mai Thị Bích, Ly Ly (Thông Tin LVPB), Hồng Ngát (Hà Nội), Thúy Vân (PKKQ). Bốn VĐV của NHCT và chuyền hai Lâm Oanh của Thông Tin LVPB chưa thể lên tập trung do phải chuẩn bị cho giải Bóng chuyền Quân đội mở rộng, kế hoạch này đã được CLB chuẩn bị từ trước đó, khi danh sách tập trung được công bố. Về phía VTV BĐLA cũng đã có văn bản gửi lên LĐBCVN về việc xin cho hai VĐV Dương Thị Hên và Đặng Thị Kim Thanh không tập trung. Bởi theo hợp đồng kí với Vĩnh Long trước đó, hai VĐV này sẽ là người của Vĩnh Long cho đến hết tháng 10, và hai VĐV này có nhiệm vụ thi đấu cho Vĩnh Long tại vòng chung kết A1 toàn quốc.

Vấn đề thứ ba là chất lượng các VĐV được BHL gọi tập trung lên tuyển đã thật sự là chính xác ? Điển hình như việc PKKQ không thi đấu tại giải Bóng chuyền trẻ Toàn quốc, vậy ai là người kiểm chứng chuyên môn đủ khả năng lên tuyển cho VĐV Dương Thị Thúy Vân ? Ngoài ra trong 5 VĐV hiện tại không có ai chơi ở vị trí chuyền hai, vậy ông Nguyễn Thanh Đức và bà Nguyễn Thị Minh Thư sẽ huấn luyện các VĐV này theo phương pháp gì ?

Theo dự kiến giải Bóng chuyền Quân đội mở rộng đến giữa tháng 9 mới kết thúc, điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển trẻ trong suốt thời gian đó, sẽ chỉ tập trung với 5 VĐV. Việc tập trung đội tuyển U17 Việt Nam kể ra chuyện thật mà cứ như đùa. 

 

ANH TUẤN


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đặng Thị Kim Thanh

Đặng Thị Kim Thanh

Ngày sinh: 28/03/1999
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An
Vị trí: Phụ công, chủ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều