Tiêu đề của website

Nỗi lo từ vị trí chuyền hai của bóng chuyền nữ TPHCM

Nhân câu chuyện đội bóng chuyền Trẻ nữ TPHCM thi đấu ở vòng bán kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc (từ 9 đến 21/8 tại TP Việt Trì – tỉnh Phú Thọ)


Nhân câu chuyện đội bóng chuyền Trẻ nữ TPHCM thi đấu ở vòng bán kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc (từ 9 đến 21/8 tại TP Việt Trì – tỉnh Phú Thọ), không ít người đặt kỳ vọng vào tập thể trẻ có chiều cao và thể hình thuộc loại khá lý tưởng so với nhiều đội khác ở giải này.

Bóng chuyền nữ Tân Bình đang thiếu một chuyền hai tốt. Ảnh: Dương Thu

Nhiều người đặt niềm tin vào tương lai xán lạn của bóng chuyền nữ TPHCM không chỉ vì thành tích đạt hạng 4 giải Trẻ Cúp các Câu lạc bộ toàn quốc năm 2013 (tháng 10 tại Bắc Ninh) hay vừa rồi là hạng 4 giải Vô địch Trẻ toàn quốc năm 2014 (tháng 6, tại Đắk Lắk). Và tuy chưa giành được trận thắng nào trong 3 lần ra quân – gặp Hà Nội, Vĩnh Long và mới nhất là Nghệ An vào chiều ngày 16/8 ở vòng bán kết năm nay, nhưng sự nhiệt huyết, xông xáo trong lối chơi của nữ Trẻ TPHCM luôn tạo cảm giác thích thú cho người xem ở đất Tổ.

Tuy nhiên, với chữ “nếu” cho Trẻ TPHCM, có lẽ nhiều người sẽ chọn vế kế tiếp: “nếu” có trong tay những cầu thủ chuyền hai tốt hơn, chắc chắn thành tích của các học trò HLV Đào Duy Phước sẽ khác hẳn. Tiếc cho họ bởi cả hai cầu thủ chuyền hai là Bùi Thị Huyền (4) và Phan Thị Cẩm Nhung (3) đều có trình độ chuyên môn khá hạn chế.

Từ đó chợt nhìn sang “đội lớn” – quận Tân Bình TPHCM, thì mới thấy tình hình cũng không khả quan mấy. Ở giải VĐQG 2014 (tháng 7, tại Bạc Liêu), sở hữu được dàn tấn công thuộc loại nhiều đội khác buộc phải mơ ước, nào là tuyển thủ QG Hà Ngọc Diễm, rồi các cựu tuyển thủ QG như Lê Thị Ngọc Tuyết, Trần Thị Cẩm Tú và mũi phụ công đang chơi ngày càng hay là Đào Thị Nhung, thế nhưng lần lượt các tay chuyền hai của Tân Bình TPHCM đều không thể cung cấp cho họ những đường chuyền ưng ý để dứt điểm, dù chỉ cần ở mức độ cơ bản nhất.

Thế nên đáng ra phải là đội bóng nằm trong Top 4 bóng chuyền nữ VN hiện nay, Tân Bình TPHCM chỉ an ủi với vị trí thứ 3 bảng B.

 

THU PHƯƠNG - Thể Thao TP.HCM


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều