Tiêu đề của website

Những người đội trưởng mẫu mực.

Bóng chuyền Việt Nam thật may mắn khi có được những người đội trưởng, vừa tài năng vừa mẫu mực như Kim Huệ, Ngọc Hoa hay Hữu Hà.


Bóng chuyền Việt Nam thật may mắn khi có được những người đội trưởng, vừa tài năng vừa mẫu mực như Kim Huệ, Ngọc Hoa hay Hữu Hà.

Có thể nói, Phạm Kim Huệ là người có công rất lớn trong việc đưa môn bóng chuyền lên một tầm cao mới, bởi rất nhiều người đã mê mẩn môn bóng chuyền chỉ vì cô đội trưởng mang áo số 5 xinh xinh, lại đánh cực hay của đội tuyển nữ Việt Nam. Hơn một thập kỷ qua, cô gái người Tràng An đã là một biểu tượng của bóng chuyền Việt Nam về tài năng và sắc đẹp, nhưng khoảng thời gian từ 2007 - 2009 Kim Huệ dính phải chấn thương, người hâm mộ mới cảm nhận rõ về tầm quan trọng hơn bao giờ hết của cô gái này.

Phạm Kim Huệ, người đội trưởng xuất sắc của đội tuyển Việt Nam từ 2003 -2006

Khoảng thời gian 2003 - 2006, Kim Huệ được biết đến như một mũi phụ công chắn bóng cừ, khả năng tấn công quyết liệt, dũng mãnh. Nhưng giờ đây, do vấn đề tuổi tác, cùng sự đối xử thiếu công tâm, kèm theo những câu chuyện bịa đặt nơi bộ máy BHL đội tuyển suốt một thời gian dài khiến Kim Huệ đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi và điều tiếng. Nhưng giờ đây, ở tuổi 32 ngoài thời gian tập luyện, việc chỉ dạy cho các đàn em chính là niềm vui nhỏ của hoa khôi BCVN. Dù không còn mang chiếc băng đội trưởng, nhưng với sự xuất sắc trong chuyên môn, cùng với lối sống mẫu mực, Kim Huệ luôn xứng đáng là người đội trưởng xuất sắc nơi trái tim của người hâm mộ.

Ở một ngôi đền phái đẹp khác, cũng có một người đàn em, một đội trưởng không kém gì Phạm Kim Huệ, khi cô cũng là người luôn mang đến sự yên tâm cho toàn đội. Đó là Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Ở giai đoạn từ 2009 đến nay, trong bối cảnh bóng chuyền nữ Việt Nam đang trẻ hóa lực lượng, chính Hoa lạ đất Long An là điểm tựa tinh thần, điểm dựa về chuyên môn giúp bóng chuyền nữ Việt Nam giữ được vị thế trên đấu trưởng quốc tế.

Ngọc Hoa người đội trưởng mẫu mực của ĐTVN từ 2009 đến nay.

Từ CLB cho đến đội tuyển, Ngọc Hoa đều cho thấy rõ tầm ảnh hưởng của mình. Cô gái số 9 là điểm mấu chốt của cả toàn đội hình, là cầu nối giữa hàng công và hàng thủ. Ngọc Hoa vừa đóng vai trò tấn công, đồng thời là một chốt chặn vững chắc trước hàng tấn công của mọi đối thủ. Với lối sống giản dị, sâu sắc, vai trò thủ lĩnh của cô gái Long An cũng ngày càng uy tín hơn, là người luôn khiến các đồng đội tin cậy.

Chính sự ảnh ảnh hưởng quá lớn cả về chuyên môn và tinh thần mà trong hơn một thập kỷ qua, cả Ngọc Hoa và Kim Huệ được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá là hai cá nhân thành công nhất trong vai trò đội trưởng của đội tuyển nữ.

Ở ngôi đền của các đấng mày râu cũng có một người đội trưởng mẫu mực, không ai khác chính là Nguyễn Hữu Hà.

Hữu Hà người đội trưởng đội trưởng đẹp trai, mẫu mực của bóng chuyền nam Việt Nam.

Không chỉ trong màu áo CLB, mà ngay cả trong màu áo đội tuyển nam Việt Nam, Hữu Hà cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với vai trò điểm tựa trong tấn công, cũng như chỗ dựa về tinh thần giúp vực dậy các anh em trong đội.

Đi đến đâu, Hữu Hà đều đem lại danh hiệu cho đội bóng của mình tới đó, ngoài lối sống chuẩn mực, đáng kể nhất chính là ý thức tập luyện với ý chí bền bỉ nên dù ở tuổi 33, Hữu Hà vẫn có được một phong độ cao, một thể lực sung mãn mà rất nhiều đàn em khó có thể theo kịp.

 

HƯNG HÀ


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều