Tiêu đề của website

Ngoại binh ANASENNI xin nhập quốc tịch Việt Nam

Hôm qua (13-3), ông Huỳnh Quang Vinh – Giám đốc Cty TNHH MTV thể thao Bình Điền – khẳng định với SGGP Thể Thao rằng đơn vị này đang chuẩn bị các thủ tục để xin nhập quốc tịch Việt Nam cho chủ công Anasenni Seniloli (đảo Fiji) trong thời gian sớm nhất.


Hôm qua (13-3), ông Huỳnh Quang Vinh – Giám đốc Cty TNHH MTV thể thao Bình Điền – khẳng định với SGGP Thể Thao rằng đơn vị này đang chuẩn bị các thủ tục để xin nhập quốc tịch Việt Nam cho chủ công Anasenni Seniloli (đảo Fiji) trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Vinh, chủ công đến từ đảo quốc Fiji đã có 5 năm thi đấu trong màu áo của CLB VTV Bình Điền Long An, và như vậy là đủ thời gian để được xem xét nhập quốc tịch Việt Nam cho cô. Trước đây, có 3 trường hợp VĐV bóng chuyền nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam là Đinh Hoàng Chai (tên cũ là Supachai, quốc tịch Thái Lan), Lê Kim Nhung (tên cũ Ira, Nga), Vũ Mai Ka (tên cũ Katya, Nga).

“Về chủ trương, anh Lê Quốc Phong (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP phân bón Bình Điền) đã thông qua và yêu cầu các bộ phận liên quan hoàn tất các thủ tục để trình lên cơ quan thẩm quyền xin nhập quốc tịch cho chủ công Anasenni Seniloli với cái tên Việt là Lê An Na. Bên cạnh đó, Anasenni cũng đã bày tỏ nguyện vọng tha thiết được trở thành công dân Việt Nam, đồng thời đóng góp cho đội bóng chuyền của chúng tôi nói riêng”, ông Vinh cho biết.

Chính chủ công cao 1m91 này cũng đã thừa nhận cô thực sự yêu quý đất nước và con người Việt Nam, mong muốn được trở thành công dân, trở thành “đồng hương” của những người bạn Ngọc Hoa, Kim Liên, Bích Trâm, Thanh Thúy, Tuyết Hoa… Đấy là lý do mà theo Anasenni, cô đang nỗ lực học nói trôi chảy và viết chuẩn ngôn ngữ mới là tiếng Việt.

Anasenni cũng bày tỏ đã khá thất vọng khi bóng chuyền Việt Nam từ bỏ ngoại binh, tưởng chừng cơ hội được chơi bóng ở VTV Bình Điền Long An – đội bóng duy nhất mà cô khoác áo từ khi đến đây – đã khép lại hoàn toàn. Thế nhưng, vì quy định không cấm ngoại binh ở các giải ngoài hệ thống thi đấu quốc gia, nên Anasenni mới có cơ hội chơi bóng ở Cúp VTV Bình Điền 2014 diễn ra ở Đắk Nông vừa qua.

Ông Huỳnh Quang Vinh cho biết nhanh nhất thì phải tới đầu mùa bóng 2015, thủ tục nhập quốc tịch cho Anasenni mới có thể hoàn tất và chủ công đến từ đảo Fiji chính thức trở thành “nội binh” thực sự trong màu áo của CLB VTV Bình Điền Long An.

Cũng liên quan đến các ngoại binh nhập tịch, chủ công Vũ Mai Ka đang được các đội bóng Ngân hàng Công thương, Tiến Nông Thanh Hóa và một số đội bóng nữa mời về thi đấu ở giải VĐQG 2015 (diễn ra vào tháng 7). Mai Ka được tính là nội binh, vì vậy, việc cô được nhiều đội bóng theo đuổi là điều dễ hiểu.

THANH  LÂM


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều