Tiêu đề của website

Đội tuyển bóng chuyền trẻ Quốc gia Việt Nam: Những gương mặt ấn tượng ! (P3)

11. Đổng Thị Thơm (19/07/1997)

Được chính cây chuyền 2 Đặng Thị Hồng phát hiện và tuyển chọn vào đội bóng chuyền trẻ Vietsov Petro. Cô gái Hải Dương, Đổng Thị Thơm cao 1m75 được đánh giá là một trong những phụ công khá tại đội tuyển trẻ.


11. Đổng Thị Thơm (19/07/1997)

Được chính cây chuyền 2 Đặng Thị Hồng phát hiện và tuyển chọn vào đội bóng chuyền trẻ Vietsov Petro. Cô gái Hải Dương, Đổng Thị Thơm cao 1m75 được đánh giá là một trong những phụ công khá tại đội tuyển trẻ.

Điểm mạnh: Sức bật và cơ bụng tốt, lực bóng khá, có khả năng phát bóng bay.

Điểm yếu: Các kỹ thuật cơ bản cần phải cải thiện, đặc biệt trong khâu chắn bóng.

12. Nguyễn Thanh Diệu (29/01/1997)

Nhìn Thanh Diệu thi đấu người ta lại liên tưởng đến phiên bản 2 của Libero Kim Liên. Dù chưa có nhiều cơ hội thể hiện như người đàn chị Kim Liên ở CLB, nhưng với những tố chất đã thể hiện tại giải bóng chuyền trẻ vô địch Quốc gia 2013, đã giúp Diệu có tên trong danh sách tập trung đội tuyển trẻ.

Điểm mạnh: Nhanh nhẹn, lăn xả, nỗ lực trong tập luyện

Điểm yếu: Thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật chuyền một và khả năng đoán phòng thủ chưa tốt.

13. Lã Thị Hường (10/03/1995)

Sinh năm 1995, cao 1m76, Lã Thị Hường chơi ở vị trí đối chuyền hai, hiện đang khoác áo CLB PKKQ. Sau 6 tháng tập trung đội tuyển trẻ, dù còn nhiều thiếu sót nhưng cô gái người Phú Thọ đang tiến bộ từng ngày.

Điểm mạnh: Lực bóng mạnh, có độ lì trong tập luyện

Điểm yếu: Cần cải thiện cơ bụng và độ dẻo.

14. Nguyễn Thị Nhã Phương

Nhã Phương sinh năm 1998, cao 1m75, hiện đang khoác áo CLB Vĩnh Long. Cô cũng được coi là bản sao của người đàn chị Hà Ngọc Diễm, bởi đang nắm giữ sức bật khủng nhất đội tuyển trẻ. Dù mới được tập trung chưa đầy 5 tháng khi Phương còn chưa vững kỹ thuật chuyền, đệm, nhưng ở thời điểm hiện tại có thể khẳng định Phương chính là VĐV có sự tiến bộ nhất ĐT trẻ hiện nay.

Điểm mạnh: Sức bật cao, tầm bóng tốt

Điểm yếu: Kỹ thuật cơ bản đang trong giai đoạn hoàn thiện, còn non nớt mỗi khi ra đòn.

15. Phạm Thùy Linh

Sinh năm 1996, đến từ Tuyên Quang, Thùy Linh hiện đang chơi vị trí chuyền 2 tại CLB PKKQ. Còn nhiều hạn chế và sự non kém về kinh nghiệm, tuy nhiên HLV phó Nguyễn Thị Hiền nhận xét Thùy Linh là chuyền hai  có đội quái nhất, trong các chuyền hai trẻ hiện nay.

Điểm mạnh: Óc quan sát tốt, mạnh dạn phối hợp tấn công, có khả năng nhảy chuyền.

Điểm yếu: Kỹ thuật nhỏ chưa chuẩn xác và còn thiếu sự ổn định

 

Anh Quang

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều