Tiêu đề của website

Chuyên gia Vinh Hàn Viêm (Rong Han Yan) đột ngột qua đời

Vào ngày hôm qua 28/2, chuyên gia người Trung Quốc Vinh Hàn Viêm (Rong Han Yan) đột ngột qua đời. Đây quả thật là một cú sốc rất lớn đối với BHL cũng như các thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Quốc gia Việt Nam.


Vào ngày hôm qua 28/2, chuyên gia người Trung Quốc Vinh Hàn Viêm (Rong Han Yan) đột ngột qua đời. Đây quả thật là một cú sốc rất lớn đối với BHL cũng như các thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Quốc gia Việt Nam.

Chuyên gia Vinh Hàn Viêm vốn có tiền sử về bệnh tai biến, chứng bệnh này của ông cũng từng đã gặp phải khi đang dẫn dắt ĐT trẻ VN trong năm 2011. Hiện tại, chuyên gia Vinh Hàn Viêm vẫn đang phải nằm tại nhà xác của bệnh viện Bạch Mai do vướng mắc một số thủ tục.

Tuy dẫn dắt các thành viên đội tuyển trẻ Việt Nam mới được một thời gian ngắn, nhưng vị chuyên gia này đã lấy được rất nhiều tình cảm của các thành viên ĐTVN. Khi nhận được thông tin này, rất nhiều thành viên đội tuyển đã bật khóc, mọi đồ đạc của ông tại trung tâm đã được các em thu dọn. Cũng theo nguyện vọng từ các VĐV, sau khi hoàn tất thủ tục các em muốn được tiễn người thầy của mình đến biên giới cho trọn nghĩa tình.

 

Hưng Hà

***

HLV Vinh Hàn Viêm (Rong Han Yan), sinh năm 1948 tại tỉnh Giang Tô- Trung Quốc.

- Là thành viên Liên Đoàn Bóng chuyền tỉnh Giang Tô, HLV cao cấp.

- HLV Vinh Hàn Viêm đã tập luyện và huấn luyện bóng chuyền chuyên nghiệp được 49 năm. Là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện bóng chuyền cả ở Trung Quốc và nước ngoài.

-1964-1976: là VĐV chuyên nghiệp của đội bóng chuyền Nam tỉnh Giang Tô, đã 2 lần giành giải vô địch toàn quốc, với kỹ thuật toàn diện, thiên về chuyền hai và tấn công.

-1977-1981: huấn luyện đội bóng chuyền nữ Giang Tô, HLV trưởng đội nam Giang Tô, đã có thành tích huấn luyện gần 10 VĐV đỉnh cao cho đội tuyển Trung Quốc, trong  đó có VĐV đoạt cúp thế giới.

-1982-1984: Liên Đoàn bóng chuyền Trung Quốc cử sang Kuwait làm HLV trưởng CLB Mankhaki.

Trong thời gian huấn luyện đã giành được thành tích như sau:

- 01 lần vô địch Kuwait.

- 02 lần giành vị trí thứ 2, được đánh giá cao về thành tích huấn luyện.

-1991: HLV trưởng đội tuyển thiếu niên Trung Quốc, xếp thứ 3 cúp thiếu niên Châu Á  (tại Hương Cảng).

-1997: HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 19, giành vị trí thứ 5.

-1998: HLV trưởng Đội tuyển Pakistan

+ Dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 13 (tại Băng Cốc – Thái Lan), xếp thứ 8.

+ Cúp Châu Á tại Iran, xếp thứ 4.

- 2000 đến tháng 7/2010: HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền bãi biển tỉnh Giang Tô, nhiều lần giành danh hiệu vô địch toàn quốc. Tham gia huấn luyện viên và làm cố vấn chuyên môn cho đội nữ Giang Tô.

-7/2010: HLV trưởng đội tuyển BC nữ Việt Nam, giành chức vô địch VTV Cup 2010.

-11/2010: HLV trưởng đội tuyển BC nữ trẻ Việt Nam, giành hạng 8/15 giải bóng chuyền nữ trẻ vô địch châu Á 2010.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều