Tiêu đề của website

Đội tuyển bóng chuyền trẻ Quốc gia Việt Nam: Những gương mặt ấn tượng !

Để chuẩn bị cho giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền và một số giải đấu khác. Tạp chí bóng chuyền Volleyball.vn xin trân trọng giới thiệu với các bạn các gương mặt trước lạ sau quen của BCVN.

  1. Trịnh Thị Huyền (20/07/1995)

Trịnh Thị Huyền, sinh năm 1995, người gốc Ninh Bình, hiện tại đang thi đấu dưới màu áo của CLB bóng chuyền Hà Nội với vai trò phụ công.

Điểm mạnh: Chiều cao 1m83 với sải tay dài, sức bật và cơ bụng tốt. Sở trường là những quả tấn công nhanh trước, nhanh sau và lao ngắn.

Điểm yếu: Kỹ thuật nhỏ chưa tốt, khả năng phát bóng cũng như chắn bóng cần phải cải thiện.

  1. Nguyễn Thị Thanh Hương (04/03/1996)

Nổi lên trong màu áo tuyến trẻ CLB TTLVPB là Nguyễn Thị Thanh Hương .Sinh ra tại Mỹ Đức, Hà Nội với chiều cao 1m74, sinh năm 1996, sở trường với vai trò đối chuyền 2. Tính cách hiền, ngoan, cô gái nhỏ còn được đồng đội và các em trong đội gọi với cái tên Hương “lớn” hay Hương “đa năng”

Điểm mạnh: Đa năng trong mọi vị trí, có khả năng tấn công chiến thuật đa dạng: số 2, chồng lao, di chuyển chiến thuật tấn công một chân, 3m. Ngoài khả năng tấn công chiến thuật tốt, Thanh Hương còn có tầm cắt bóng tốt và còn gây khó khăn cho đối thủ bằng những quả phát bóng bay.

Điểm yếu: Kỹ thuật toàn diện nhưng chưa xuất sắc, cần cải thiện thêm sức bật, khả năng phòng thủ, cũng như bước 1.

  1. Lê Thị Hồng (20/12/1996)

Chủ công sinh năm 1996, hiện đang khoác áo CLB Hải Dương. Đây được coi là một trong những VĐV nhiều kinh nghiệm nhất trong màu áo đội tuyển trẻ khi từng khoác áo đội tuyển bóng chuyền trẻ Quốc gia VN từ năm 2010, tham gia một số giải đấu khu vực cũng như châu lục.

Điểm mạnh: Tay nhanh, khéo, lực bóng tốt, kỹ thuật cơ bản khá tốt.

Điểm yếu: Cải thiện sức bật và cần mở rộng vai mỗi khi ra đòn.

  1. Nguyễn Thị Trinh (09/05/1997)  và Nguyễn Thị Phước (29/09/1996)

Nguyễn Thị Trinh áo đen

Đều khoác áo cho CLB bóng chuyền Dak Lak, giống như người đàn chị H’mia cả Trinh và Phước đều có tố chất nhưng thiếu sự đầu tư.

Nguyễn Thị Trinh sinh năm 1997, chơi ở vị trí phụ công, cao 1m80 với sải tay dài, tuy còn nhiều hạn chế về kỹ thuật, nhưng Trinh đang tiến bộ từng ngày trong màu áo đội tuyển.

Khác với người đồng đội Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Phước sinh năm 1996 chơi ở vị trí libero, với khả năng bước 1 chắc chắn, tuy nhiên  Phước có điểm yếu ở kỹ thuật phòng thủ và còn thiếu kinh nghiệm trong các tình huống phán đoán.

 

Anh Quang


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều